Những gương mặt được kỳ vọng giành HCV của Taekwondo Huế. Ảnh: Xuân Bình

Thu hút gần 1.300 VĐV đến từ 56 tỉnh, thành, ngành trên toàn quốc, tại giải, các VĐV tranh tài ở 82 nội dung của 4 nhóm tuổi: dưới 12, dưới 14, dưới 16 và 18 tuổi trở lên.

Tham dự với 14 VĐV cả ở 4 nhóm tuổi, Taekwondo Huế đặt chỉ tiêu 1-2 HCV, tập trung vào nhóm 18 tuổi trở lên với kỳ vọng được đặt vào những cái tên: Mỹ Linh, Thanh Ngân và Đức Nhân.

Theo Trưởng bộ môn Taekwondo Huế - Phạm Ngọc Thành, ngoài việc phải đương đầu với nhiều đơn vị mạnh trên cả nước như: TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng, Lào Cai…, giải năm nay quy tụ quá nhiều VĐV nên hành trình chinh phục HCV vô cùng khó khăn.

Tại giải này năm ngoái, Taekondo Huế giành 1 HCV.

Giải kết thúc ngày 14/7.

Tin, ảnh: Hàn Đăng