IOM và UNHCR kêu gọi châu Âu tái khởi động cứu trợ người di cư. Ảnh: Dw

Về ưu tiên hàng đầu, hai tổ chức yêu cầu có hoạt động giúp 5.600 người tị nạn và người di cư hiện tại các trung tâm giam giữ trên khắp Libya được bảo vệ và giải phóng một cách có trật tự, hoặc hỗ trợ họ di dời đến các quốc gia khác. Ngoài ra, Liên minh châu Âu và các nước đối tác cũng được kêu gọi giải quyết điều kiện sinh sống tội tàn mà những người tiếp tục ở lại Libya đang phải đối mặt, nhất là khi nội chiến diễn biến phức tạp.

“Một quy trình di cư an toàn, được quản lý phù hợp và hỗ trợ kịp thời là điều cần thiết cho tất cả mọi người”, UNHCR và IOM khẳng định.

HẠNH NHI

(Lược dịch từ Devdiscourse, Dw & Reuters)