Nhân viên kỹ thuật của Bưu điện tỉnh hướng dẫn người dân ở phường Vỹ Dạ cách sử dụng đầu thu DVB-T2

Phó Giám đốc Bưu điện tỉnh Phạm Hồng Hải cho biết, trong số 7/9 huyện, thị, thành phố được nhận hỗ trợ đầu thu (trừ Nam Đông, A Lưới), thì TX. Hương Thuỷ và huyện Phú Lộc là 2 đơn vị lắp đặt hoàn thành nhanh nhất, đạt lần lượt 98 và 96%; Hương Trà đạt 90%. Riêng Phong Điền do mới nhận thiết bị ngày 8/7 nên mới lắp đặt 55% số thiết bị được nhận và nhân viên kỹ thuật của bưu điện đang đẩy nhanh tiến độ.

Trong quá trình lắp đặt, một số khu vực ở Phú Lộc và Hương Trà không bắt được sóng toàn bộ như xã Lộc Bình (58 đầu) và Bình Thành (120 đầu) nên không thể lắp đặt đầu thu. Một số khu vực có sóng yếu, tiếp sóng kém nên việc lắp đặt mất nhiều thời gian, như: các xã Phong Sơn, Phong Xuân, Phong Mỹ, khu vực ngũ Điền, Phong Hải (Phong Điền); Phú Sơn (Hương Thuỷ); Vinh Xuân, Phú Hải (Phú Vang) và Quảng Lợi (Quảng Điền).

Hiện vẫn còn hơn 2.500/18.896 thiết bị được cấp cho hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn tỉnh còn thiếu, số thiết bị này sau khi Bưu điện tỉnh nhận được sẽ tiếp tục tiến hành lắp đặt ở các địa bàn gồm TP. Huế, huyện Quảng Điền, Phong Điền và Phú Vang (Phú Vang là địa bàn thiếu nhiều nhất với hơn 1.500 thiết bị, Phong Điền chỉ còn thiếu 22 thiết bị).

Tin, ảnh: Liên Minh