Đại diện Quỹ Sen Xanh trao tiền cho gia đình

Anh Nguyễn Văn Hà thuộc diện hộ nghèo ở xã Quảng Ngạn. Gia đình ngoài 3 người gồm hai vợ chồng và 1 người con trai 8 tuổi, còn có ba mẹ già yếu cũng thuộc diện hộ nghèo của xã. Hiện hai vợ chồng chưa có nhà cửa ổn định và đang sống nhờ trong căn nhà thờ của người anh trai. Căn nhà xuống cấp nhưng không có kinh phí xây dựng.

Là trụ cột chính của gia đình, mỗi tháng anh Nguyễn Văn Hà kiếm được khoảng 3 triệu đồng, cơ bản đủ chi phí sinh hoạt cho gia đình. Cách đây 1 tháng, anh nhập viện điều trị tại Khoa tai - mũi - họng, bác sĩ phát hiện anh bị ung thư vòng họng phải nhập viện điều trị dài ngày.

Để có tiền điều trị, hai vợ chồng phải vay mượn tiền từ người thân nhưng khả năng trả nợ hầu như không có. Để giảm chi phí, anh cùng người anh trai (chăm sóc anh) phải xin cơm từ các địa chỉ cho cơm từ thiện quanh bệnh viện để bớt khó khăn.

Vợ anh là chị Kim Anh (thường gọi Thúy) cũng mang trong mình căn bệnh ung thư cổ tử cung. Suốt 3 năm qua, chị phải chịu đựng những cơn đau nhưng do không có kinh phí điều trị nên chị đành ở nhà.

 Hai vợ chồng đều mang bệnh hiểm nghèo nên gia cảnh rất khó khăn

“Đã mang bệnh ung thư coi như đeo trên cổ án tử, nhưng vẫn phải cố mà sống vì con. Hai vợ chồng có mệnh hệ gì thì con cái không biết sẽ như thế nào. Thằng bé còn quá nhỏ để có thể tự bươn chải trong cuộc đời. Các chú, bác, cô, dì đều khó khăn cả nên nhờ giúp đỡ cũng khó”.

Hai vợ chồng thường xuyên đau ốm nên đứa con trai 8 tuổi đang tuổi ăn học cũng buổi đi học được buổi mất. Vì vậy, cậu bé vẫn còn học lớp 1.

Mọi thông tin giúp đỡ xin liên hệ theo địa chỉ: Anh Nguyễn Văn Hà, thôn 1, xã Quảng Ngạn, Quảng Điền, SĐT: 090.198.9256 (chị Thúy); hoặc Quỹ Sen Xanh, Báo Thừa Thiên Huế, 61 Trần Thúc Nhẫn, điện thoại: 0914078282; số tài khoản: 4011201000840 tại Ngân hàng NN&PTNT Thừa Thiên Huế, Chi nhánh Trường An (ghi hỗ trợ gia đình Nguyễn Văn Hà).

Tin, ảnh: Hoàng Anh