Lợi thế sân nhà cùng dàn cầu thủ đắt giá và đầy tham vọng, Phố Hiến ngay lập tức có những pha tấn công vỗ mặt từ phút đầu khai cuộc.

Với lối khá đa dạng trên khắp mặt sân, liên tục những pha bóng nhằm xuyên thủng hàng phòng ngự CLB bóng đá Huế ở khu vực giữa sân và hai cánh được Phố Hiến triển khai khá nhịp nhàng. Tuy nhiên, sự tập trung cùng lối chơi phòng ngự - phản công chặt chẽ, những cú xuống biên hay những pha bóng bổng của đội chủ sân PVF đều bị CLB bóng đá Huế hóa giải thành công.

Dù có lợi thế sân nhà nhưng Phố Hiến (áo đỏ) đã không thể đánh bại CLB bóng đá Huế 

Sau khoảng 20 phút chủ động nhường thế trận, các học trò HLV Nguyễn Đức Dũng bắt đầu giành lại quyền kiểm soát bóng đồng thời có không ít cơ hội khiến CĐV Phố Hiến thót tim, trong đó đáng tiếc nhất là liên tục 2 pha hỏng ăn khi đối mặt với thủ môn của Danh Trung và Xuân Lộc ở phút 21.

Sau 2 pha “chết hụt”, Phố Hiến nhanh chóng đáp trả. Tuy nhiên, những pha chồng biên, xẻ nách, treo bóng vào khu vực 16m50 đã bị CLB bóng đá Huế bắt bài khiến những cố gắng trong 45 phút đầu tiên của các học trò HLV Hứa Hiền Vinh chỉ dừng ở mức cơ hội.

Bước sang hiệp hai, Phố Hiến vẫn là đội chơi lấn sân, tuy nhiên, những pha tấn công của đại diện miền Bắc không có nhiều đột biến để gây áp lực nhiều hơn lên hàng thủ CLB bóng đá Huế.

Sau nhiều lần loay hoay với những pha tấn công biên không hiệu quả, Phố Hiến chuyển sang sút xa, nhưng chủ yếu với tâm lý… cầu may nên những cú treo bóng không thể đánh bại thủ thành Tiến Tạo. Cũng trong thời gian này, Phố Hiến bắt đầu có nhiều hơn những pha đá rắn, thậm chí chơi xấu mà trong đó, Xuân Nam phải nhận thẻ vàng vì hành vi phản cảm, phi thể thao của mình với cầu thủ bên phía CLB bóng đá Huế.

Nữa cuối thời gia hiệp hai, CLB bóng đá Huế liên tục có những pha ăn miếng trả miếng khá nguy hiểm. Và nếu chuẩn xác hơn trong khâu dứt điểm, các học trò HLV Nguyễn Đức Dũng đã có ít nhất 3 bàn thắng vào lưới đối phương sau các cơ hội của Danh Trung, Hữu Thắng và Văn Trạng.

Những phút bù giờ, dù CLB Phố Hiến có thêm 2 cơ hội nhưng tỷ số 0-0 vẫn là kết quả cuối cùng của trận đấu này.

Cầm chân đội nhì bảng, CLB bóng đá Huế đang có 17 điểm bằng Đắk Lắk nhưng tạm đứng thứ 6 do hơn đội bóng này về hiệu số phụ.

Tin, ảnh: Hàn Đăng