Cử tri bỏ phiếu trong cuộc bầu cử Thượng viện Nhật Bản tại Tokyo ngày 21/7/2019. Ảnh: Reuters

Tính đến 2 giờ chiều cùng ngày (giờ địa phương), Bộ Nội vụ Nhật Bản cho biết tỷ lệ cử tri đi bầu là 18,02%, giảm 4,52 điểm phần trăm so với cuộc bầu cử Thượng viện 3 năm trước.

Trong khi đó, hơn 14 triệu người, tương đương khoảng 13% cử tri đủ điều kiện, đã bỏ phiếu vào ngày 19/7 theo hệ thống bỏ phiếu sớm. Con số này tăng 7%, tương đương khoảng 970.000 cử tri so với cuộc bầu cử Thượng viện năm 2016.

Theo NHK, các vấn đề chính trong cuộc bầu cử năm nay bao gồm sửa đổi Hiến pháp, tăng thuế tiêu thụ và hệ thống lương hưu của nhà nước.

Kết quả thăm dò dư luận của Nikkei ngày 15/7 cho thấy. đảng Dân chủ Tự do (LDP) của Thủ tướng Abe cùng đối tác Komeito trong liên minh cầm quyền có thể giành tới 83 ghế trong tổng số 124 ghế được bầu lần này.

TỐ QUYÊN

(Lược dịch từ Yonhap, AFP & NHK)