Diện tích rừng bị cháy thuộc Công ty TNHH Nhà nước 1 thành viên Lâm nghiệp Tiền Phong quản lý, bảo vệ.

Nguyên nhân vụ cháy được xác định bắt nguồn từ khu vực Nghĩa trang TP. Huế, bước đầu nghi vấn do người dân bất cẩn khi thắp nhang, đốt vàng mã. Đó là thông tin từ Chi cục Kiểm lâm tỉnh vào sáng 22/7.

Trước đó vào khoảng 11 giờ, ngày 20/7, tại khu vực núi Thiên Thai xảy ra vụ cháy rừng dữ dội và lây lan nhanh. Chi cục Kiểm lâm tỉnh đã huy động toàn lực lượng của ngành, cùng các lực lượng vũ trang và hàng trăm phương tiện, thiết bị máy móc, bồn chứa nước… nhanh chóng đưa đến hiện trường phục vụ chữa cháy.

Đến 15 giờ 30 phút cùng ngày, các khu vực rừng bị cháy được khống chế thành công. Diện tích rừng bị cháy được xác định khoảng 4,3ha, tỷ lệ thiệt hại 80%.

Tin, ảnh: Hoàng Triều