Mới đây, một trinh sát của Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về Trật tự xã hội Công an TP.Huế bị gãy 2 ngón chân, khi truy bắt đối tượng Phạm Ngọc Thành Đạt (trú phường Vĩnh Ninh, TP. Huế) nhưng đối tượng đã tăng ga cho xe chạy nhanh để tẩu thoát dẫn đến va chạm.

Vấn đề chống đối lực lượng thực thi công vụ, không chấp hành luật lệ giao thông đang là vấn đề nhức nhối, không chỉ gây nguy hiểm cho những người xung quanh mà còn ảnh hưởng đến hình ảnh văn minh đô thị. Một nhạc sỹ từ TP. Hồ Chí Minh ra dự Festival Huế từng nói với tôi, để Huế ấn tượng hơn, tạo thiện cảm hơn nữa trong lòng du khách thì một trong những điều đáng quan tâm là người dân cần có ứng xử văn hóa khi tham gia giao thông, biết nhường nhịn du khách khi đi trên đường...

Quả thật, hình ảnh vi phạm trật tự an toàn giao thông là một thứ “rác” làm xấu hình ảnh đô thị. Hàng ngày ra đường không khó bắt gặp những trường hợp không đội mũ bảo hiểm, đi vào đường ngược chiều, phóng nhanh vượt ẩu....

Chúng ta đang tập trung xây dựng đô thị văn minh, thành phố xanh – sạch – sáng, với nhiều thành quả nổi bật được các cấp chính quyền và người dân đồng tình ủng hộ, được Thủ tướng Chính phủ ghi nhận. Rất đáng tiếc khi cảnh quan môi trường sạch đẹp nhưng hành vi ứng xử của một bộ phận người dân, nhất là vấn đề văn hóa khi tham gia giao thông vẫn chưa được như mong muốn.

Hiện nay, Công an TP.Huế đang tổ chức ra quân đợt cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị và trật tự công cộng trên địa bàn, theo tinh thần Chỉ thị 31-CT/TU ngày 07/01/2019 của Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh. Theo đó, bình quân mỗi đêm, lực lượng tuần tra kiểm soát đã phát hiện trên dưới 30 thanh thiếu niên điều khiển các phương tiện xe máy các loại đã qua độ chế, lắp đặt ống pô lớn, gây ồn ào trong đô thị. Tuy nhiên, đây chỉ là bề nổi của tảng băng chìm; bởi sự vi phạm chỉ mới phát hiện trên những tuyến đường trọng điểm.

Nhiều ý kiến cho rằng, nếu đẩy mạnh tuần tra kiểm soát trên nhiều tuyến đường, con số vi phạm chắc chắn sẽ nhiều hơn thế. Nguyên nhân là lực lượng mỏng, khó quán xuyến hết. Nên ngoài việc tuần tra kiểm soát, cần tăng cường phạt nguội qua hình ảnh. Hiện, UBND tỉnh đã có chủ trương tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, giám sát, chấn chỉnh và xử lý các hành vi vi phạm về bảo vệ môi trường, vệ sinh nơi công cộng... Cần có sự phối hợp trong tuyên truyền và  xử lý vi phạm, để nâng cao hiệu quả chung.

Đặng Thành