Vất vả chữa cháy 

Do đã có đề phòng từ trước nên công tác chữa cháy khá nhịp nhàng. Tuy nhiên, do số lượng sợi trong kho quá nhiều, kết hợp với đặc thù cháy ngún nên lực lượng tham gia chữa cháy khá vất vả trong việc khống chế.

Ngoài 3 xe múc cỡ lớn được huy động xúc sợi bị lửa bén ra ngoài, một chiếc xe múc cở nhỏ được điều khiển lên tận nóc kho để giải phóng hàng chục tấn sợi còn lại dưới những vòi rồng phun nước cấp tập của lực lượng PCCC.

Lúc này, hàng trăm công nhân Công ty CP sợi Phú Nam tiếp tục di chuyển hàng chục tấn sợi sũng nước bằng sức người và xe cơ giới chuyên dụng ra phía bên ngoài kho và dùng nước làm ướt tránh sợi cháy ngún tiếp tục.

Không chỉ phía trong kho, lực lượng chữa cháy hàng chục người đã leo lên mái nhà cao chừng 5m, dùng vòi rồng chĩa xuống dập những ngọn lửa đang có dấu hiệu bốc cao từ dưới nhà kho.

Đến 20h cùng ngày, đám cháy vẫn chưa được khống chế hoàn toàn. Lực lượng chức năng vẫn chưa thể thống kê thiệt hại.

Thừa Thiên Huế Online sẽ tiếp tục cập nhật diễn biến tình hình vụ cháy.

Một số hình ảnh lực lượng chữa cháy chiến đấu với “giặc lửa” tối 23/7:

Đám cháy tiếp tục bùng phát vào khoảng 18h 

Một công nhân của Công ty CP sợi Phú Nam dùng xô múc nước tưới lên đám sợi bị bén lửa phía ngoài công ty

Vận chuyển sợi bị bén lửa bằng sức người và xe cơ giới

Dù số sợi đã được xịt nước nhưng lửa vẫn bốc lên dữ dội

Dập lửa phía bên ngoài công ty

Mùi khó chịu từ sợi bị cháy khiến nhiều người phải đeo mặt nạ phòng độc

Dù liên tục xịt nước nhưng lửa tiếp tục có dấu hiệu bùng phát mạnh hơn

Một lính cứu hỏa dùng vòi rồng xịt nước từ trên cao để dập lửa

Chữa lửa từ mái nhà với độ cao khoảng 5m

Clip đám cháy bùng phát trở lại tối 23/7

Hàn Đăng (thực hiện)