Tân Thủ tướng Anh Boris Johnson trước ngôi nhà ở số 10 đướng Downing - nơi ở chính thức của các Thủ tướng Anh. Ảnh: Reuters

Thủ tướng Boris  đã tiếp quản vị trí lãnh đạo nước Anh từ bà Theresa May vào một trong những thời điểm nguy hiểm nhất trong lịch sử nước Anh kể từ sau Thế chiến thứ hai khi Vương quốc Anh bị chia rẽ vì Brexit và suy yếu vì cuộc khủng hoảng chính trị kéo dài suốt 3 năm qua đã kìm hãm nền kinh tế nước này, sau cuộc bỏ phiếu trưng cầu dân ý năm 2016 về việc rời khỏi EU. "Chúng tôi sẽ thực hiện những lời hứa lặp đi lặp lại của quốc hội với người dân và rời khỏi EU vào ngày 31/10 tới", ông Johnson, 55 tuổi, khẳng định sau khi đến nơi ở chính thức của Thủ tướng tại số 10 đường Downing.

"Chúng tôi có thể thực hiện một thỏa thuận mà không cần kiểm tra tại biên giới Ailen", ông Johnson nói. "Tất nhiên điều quan trọng là song song đó,  chúng tôi cũng chuẩn bị cho khả năng Brussels từ chối tiếp tục đàm phán và chúng tôi buộc phải rút khỏi EU mà không có thỏa thuận nào đạt được". “Nước cờ” của Thủ tướng Johnson về mối đe dọa một Brexit không có thỏa thuận sẽ thuyết phục các cường quốc lớn nhất của EU, bao gồm Đức và Pháp, đồng ý sửa đổi thỏa thuận Brexit mà cự Thủ tướng May đã đồng ý vào tháng 11 năm ngoái nhưng không thể có được sự tán thành của Quốc hội Anh.

Một sự thừa nhận rằng 3 năm đàm phán Brexit vừa qua đã thất bại khiến Vương quốc Anh phải đối đầu với EU và đẩy tân Thủ tướng Johnson vào nguy cơ của một cuộc khủng hoảng hiến pháp, hoặc một cuộc bầu cử. Trong khi chiến lược của Tân Thủ tướng Johnson có thể nhận được sự hỗ trợ từ Tổng thống Mỹ Donald Trump, người đã khuyên bà May có thể thực hiện một đường lối cứng rắn hơn nhiều với EU, ông Johnson chỉ có 99 ngày để đàm phán lại và phê chuẩn Thỏa thuận Brexit mà EU đã liên tục từ chối sửa đổi.

BẢO NGHI (Lược dịch từ Reuters)