Ông Nguyễn Ngọc Anh - Vụ trưởng Vụ TDTT quần chúng (phải) tặng cờ cho đơn vị đăng cai

Kéo dài đến 31/7, giải thu hút hơn 600 VĐV nam, nữ là học sinh tiểu học, THCS, THPT và hướng dẫn viên (HDV) đến từ 25 đoàn của 24 tỉnh, thành trên cả nước.

Sau phần thi tìm hiểu kiến thức phòng, chống đuối nước, các “kình ngư” tranh tài ở hơn 70 bộ huy chương, với các nội dung: lặn ếch, bơi dìu, bơi tự do, bơi ếch, bơi ngửa, bơi tự do phối hợp nam, nữ…, trong đó, chủ nhà Thừa Thiên Huế tham gia 31 VĐV với lực lượng chủ yếu đến từ TX. Hương Thủy.

Theo ông Nguyễn Hồng Minh, sau lần đầu tổ chức ở Đà Nẵng, giải nhận được sự ủng hộ rất nhiệt tình từ các phụ huynh. Không đơn thuần là tranh tài, ngoài phát triển thể chất, đây còn là sân chơi bổ ích, trang bị thêm kỹ năng ứng phó với tai nạn sông nước cho trẻ, đồng thời phát huy vai trò, trách nhiệm của các cấp, các ngành, gia đình, nhà trường và toàn xã hội trong việc phát triển phong trào dạy bơi, học bơi và công tác phòng, chống đuối nước.

Một số hình ảnh sau lễ khai mạc:

Lặn 50m ếch dành cho HDV nam là nội dung tranh tài đầu tiên sau lễ khai mạc

Tiếp theo là nội dung bơi dìu nam. Trong ảnh là những học sinh đóng vai nạn nhân đuối nước đang chờ người đến cứu

Một tay bơi, một tay dìu

"Giải cứu" nội dung bơi dìu ngửa của nữ

Cạnh tranh ở nội dung bơi dìu tự do

Niềm vui chiến thắng

Tiếp sau phần bơi dìu của HDV là phần thi bơi của các học sinh

Thi bơi tự do 200m nữ của học sinh nhóm THCS...

... hay 200m tự do nam THCS là những nội dung được chờ đợi, bởi đây là cơ sở để đánh giá phong trào dạy bơi, học bơi

Tranh tài trong sự cổ vũ nhiệt tình của đông đảo phụ huynh

Hàn Đăng (thực hiện)