Việt Nam lot top các nhà xuất khẩu hàng may mặc hàng đầu thế giới. Ảnh: Qz.com

Theo báo cáo thường niên về Số liệu thương mại thế giới 2019 của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO), vào năm 2018, Việt Nam là một trong những nhà xuất khẩu hàng may mặc hàng đầu thế giới, với mức tăng trưởng trong xuất khẩu đạt mức cao nhất vào khoảng 14,6%, theo sau đó là Bangladesh với 9,8%.

Cũng theo bản báo cáo, xuất khẩu của hai nền kinh tế khổng lồ là Ấn Độ và Trung Quốc cũng tăng lần lượt 5,7% và 5,3%. Với lượng xuất khẩu hàng may mặc cao, Bangladesh đã vượt qua nhiều nền kinh tế lớn như Trung Quốc, Ấn Độ, Brazil và Thổ Nhĩ Kỳ.

Trên thị trường toàn cầu, thị phần của Việt Nam trong thương mại hàng may mặc chạm mốc 6,3%.

Tính đến tháng 6/2019, Việt Nam đã thu hút hơn 6.000 công ty sản xuất hàng dệt may, tạo việc làm cho gần 2,5 triệu lao động.

Trước đà tăng trưởng đang có dấu hiệu đi lên, Hiệp hội Dệt may Việt Nam dự đoán ngành sản xuất hàng dệt may sẽ chứng kiến mức tăng trưởng 10% trong năm nay, chạm mốc 40 tỷ USD vào cuối năm 2019, đưa quốc gia vào hàng ngũ 3 nhà xuất khẩu hàng dệt may hàng đầu trên toàn thế giới.

Đan Lê (Lược dịch từ ANN & Logistics of Things)