Pha qua người kỹ thuật của đội trưởng Thủy Châu (áo xanh) trước cầu thủ Phú Bài

Quy tụ 225 VĐV đến từ 9 đội bóng của 9/12 xã, phường của TX. Hương Thủy, tại giải, các đội chia làm 2 bảng, đá theo thể thức vòng tròn, chọn 4 đội xuất sắc vào thi đấu bán kết và chung kết.

Với truyền thống và lực lượng hùng hậu, cuộc đua tranh đến ngôi vô địch được dự báo xoay quanh Phú Bài, Thủy Châu, Thủy Dương và Thủy Phương.

Theo ông Nguyễn Văn Đấu – Giám đốc Trung tâm VH, TT&TT thị xã, được tổ chức liên tục từ năm 2000 cho đến nay, giải là sân chơi bổ ích, góp phần thúc đẩy phong trào bóng đá tiếp tục lan tỏa, đồng thời chọn ra những cầu thủ xuất sắc để tham dự giải bóng đá toàn tỉnh sắp tới.

Ngay sau lễ khai mạc đã diễn ra cặp đấu giữa 2 ứng viên vô địch: Phú Bài – Thủy Châu. Dù Phú Bài là đương kim vô địch và chơi có phần ép sân, nhưng chung cuộc Thủy Châu mới là đội giành trọn 3 điểm bằng bàn thắng duy nhất được ghi trong hiệp một.

Ở cặp đấu thứ 2 giữa Thủy Dương – Thủy Lương, chỉ sau 2 phút bóng lăn, Thủy Dương đã chứng tỏ sức mạnh bằng bàn thắng vào lưới đối thủ. Kết thúc trận đấu, Thủy Dương nhẹ nhàng vượt qua Thủy Lương với tỷ số 2-0 với bàn nhân đôi cách biệt cũng trong hiệp đấu đầu tiên.

Giải kết thúc ngày 29/8.

Tin, ảnh: Hàn Đăng