Một khu vực hút thuốc lá ngoài trời trong khuôn viên trụ sở Bộ Tài chính Nhật Bản. Ảnh: The Japan Times

Con số này đã giảm 8,4% so với năm trước xuống còn 28,9%, theo khảo sát được thực hiện vào tháng 11 năm 2018 với các phiếu khảo sát hợp lệ của khoảng 9.000 người lao động và khoảng 7.700 văn phòng.

Tỷ lệ các doanh nghiệp áp dụng các biện pháp xử lý vấn đề hút thuốc thụ động đã tăng 3,1 %, đạt mức cao kỷ lục 88,5% trong tổng số doanh nghiệp. Quy định cấm hút thuốc trong các tòa nhà và chỉ cho phép hút thuốc ngoài trời đã được hầu hết các doanh nghiệp nghiêm túc thực hiện.

Quốc hội Nhật Bản đã thông qua luật tăng cường sức khỏe sửa đổi vào năm ngoái nhằm thúc đẩy các biện pháp phòng ngừa để chống lại hút thuốc thụ động.

Luật pháp Nhật Bản cấm hút thuốc trong nhà tại các không gian được nhiều người sử dụng, chẳng hạn như văn phòng các công ty và nhà hàng. Luật trên sẽ có hiệu lực đầy đủ vào tháng Tư năm tới.

Anh Tuấn (Lược dịch từ The Japan Times)