Ông Võ Nguyên Quảng (giữa) nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh khóa IX ôn lại những kỷ niệm cùng các đồng chí, đồng đội tại buổi gặp mặt

Tại buổi gặp mặt, hơn 230 đồng chí nguyên là cán bộ, chiến sĩ chủ chốt của lực lượng vũ trang và bán vũ trang Hương Thủy tham gia chiến đấu trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ đã cùng nhau ôn lại lịch sử, truyền thống hào hùng, những chiến công hiển hách mà thế hệ của họ đã trải qua trong cuộc kháng chiến trường kỳ giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Thông tin về những kết quả nổi bật mà TX. Hương Thủy đạt được trong năm 2018 và những tháng đầu năm 2019, Bí thư Thị ủy Lê Văn Chính cho biết, tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực; thu ngân sách 6 tháng đầu năm đạt trên 350 tỷ đồng, bằng 83,7% dự toán; thực hiện tốt “Ngày Chủ nhật xanh”; đến nay, đã có 6/7 xã đạt chuẩn nông thôn mới; phấn đấu cuối năm 2019 trở thành địa phương đầu tiên của tỉnh hoàn thành chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Ghi nhận và tri ân công lao to lớn của cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang và bán vũ trang Hương Thủy trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, Bí thư Thị ủy Lê Văn Chính mong muốn các thế hệ đi trước phát huy hơn nữa tinh thần cách mạng của người lính, tiếp tục đóng góp công sức, trí tuệ, cùng với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hương Thủy xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh.

Tin, ảnh: Hàn Đăng