Nữ cung thủ Nguyễn Thị Thanh Nhi vừa thiết lập nên kỷ lục quốc gia nội dung cung 1 dây cự ly 30m. Ảnh: Đăng Quang

Tham dự giải, 6 VĐV tranh tài đầy đủ các cự ly nội dung cung 1 dây. Sau gần 1 tuần tranh tài, tuyển bắn cung Thừa Thiên Huế xuất sắc giành 1 HCV, 2 HCB, 1 HCĐ, dù trước đó chỉ đặt mục tiêu cọ xát tại giải đấu quy tụ nhiều đoàn có truyền thống, lực lượng hùng hậu cũng như đã giành nhiều thành tích tại các giải quốc tế, như: Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Vĩnh Long, Phú Thọ…

Trong tổng số huy chương nói trên, ngoài tấm HCB nội dung đồng đội nữ cự ly 70m cùng với Nguyễn Thị Thanh Thảo và Phùng Thị Bích Phương, một mình tay cung chủ lực Nguyễn Thị Thanh Nhi đã thể hiện phong độ tuyệt vời khi là chủ nhân số huy chương còn lại của đoàn Thừa Thiên Huế với 1 HCV (cự ly 30m), 1 HCB (cự ly 60m) và 1 HCĐ (cự ly 70m).

Đáng nói, với tấm HCV cá nhân cự ly 30m cùng 352 điểm đạt được, Thanh Nhi đã phá kỷ lục cũ tồn tại cách đây 12 năm của VĐV Nguyễn Thị Hương (Bắc Cạn, 351 điểm) và thiết lập nên kỷ lục quốc gia mới ở nội dung này.

Trước đó, ngoài tấm HCV cự ly 30m (cung 1 dây) tại giải vô địch cung thủ xuất sắc toàn quốc (1-9/4 ở Hà Nội), Nguyễn Thị Thanh Nhi còn giành 1 HCV ở giải vô địch bắn cung trẻ toàn quốc (1-10/7 ở Vĩnh Long), đồng thời thiết lập thành tích ngang với kỷ lục quốc gia do cung thủ Nguyễn Thị Phương (Phú Thọ) thiết lập năm 2017 và tồn tại cho đến nay.

Theo HLV tuyển bắn cung Huế - Lại Đăng Quang, thành tích xuất sắc tại giải lần này của Nguyễn Thị Thanh Nhi đã tạo động lực rất lớn để các VĐV bắn cung tỉnh nhà tiếp tục nỗ lực giành thành tích cao ở đấu trường quốc gia và khu vực trong tương lai.

Hàn Đăng