Đại diện Tỉnh Đoàn (bên phải) tặng hoa chúc mừng đại hội

Đoàn Khối Cơ quan và doanh nghiệp (ĐKCQVDNT) tỉnh được thành lập vào ngày 22/01/2019, sau khi hợp nhất Đoàn Khối các cơ quan và Đoàn Khối các doanh nghiệp, gồm 69 tổ chức cơ sở Đoàn; trong đó có 21 đoàn cơ sở và 48 chi đoàn cơ sở với tổng số hơn 5.200 đoàn viên.

Thời gian qua, ĐKCQVDNT tổ chức 175 đợt hoạt động tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống; 115 hoạt động kỷ niệm, đợt sinh hoạt chính trị thu hút trên 4.300 lượt đoàn viên tham gia. Bên cạnh làm tốt công tác đoàn, phong trào thanh niên trong giai đoạn lâm thời cũng đạt được nhiều kết quả tích cực ở một số phong trào tiêu biểu như: “Ngày Chủ nhật xanh”; “Tuổi trẻ sáng tạo trong nghiên cứu khoa học và lao động, sản xuất kinh doanh”; tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ Quốc…

Ban chấp hành Đoàn Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh nhiệm kỳ 2019 - 2022 ra mắt

Với khẩu hiệu hành động “Tuổi trẻ Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh tiên phong, bản lĩnh, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập và phát triển”, tại đại hội nhiệm kỳ 2019 – 2022, Đoàn Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đặt mục tiêu xây dựng đội ngũ đoàn viên thanh niên có lý tưởng cách mạng, có kiến thức, kỹ năng và bản lĩnh chính trị vững vàng, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối, nhiệm kỳ 2015 – 2020 và các kế hoạch, nhiệm vụ đề ra.

Theo đó, Ban Chấp hành Đoàn Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đã đề ra một số nhiệm vụ, như chú trọng đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả công tác Đoàn; tăng cường tổ chức các phong trào thanh niên phát huy vai trò của đoàn viên thanh niên trong xây dựng và bảo vệ tổ quốc; đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ, khuyến khích đoàn viên thanh niên trong học tập, nghiên cứu, làm chủ khoa học công nghệ, đồng hành cùng thanh niên khởi nghiệp...

Đại hội cũng đã bầu ra Ban Chấp hành Đoàn khối Cơ quan và doanh nghiệp tỉnh khóa I, nhiệm kì 2019 – 2022 với 29 đoàn viên.

Tin, ảnh: Đức Quang