Ảnh minh họa: Reuters

Báo cáo của Hội nghị Liên Hiệp quốc về Thương mại và phát triển (UNCTAD) ngày 3/9 chỉ ra rằng, rời khỏi khối Liên minh châu Âu (EU) mà không đạt được bất kỳ thỏa thuận thương mại nào sẽ khiến Anh tổn thất ít nhất là 16 tỷ USD trong doanh thu tại thị trường EU, thậm chí có thể là nhiều hơn sau khi tính toán đầy đủ và chính xác hậu quả của các tác động gián tiếp khác.

“Nghiên cứu của UNCTAD cho thấy một Brexit không thỏa thuận sẽ để lại cho Anh khoản mất mát trị giá 16 tỷ USD trong xuất khẩu, tương đương khoảng 7% trong tổng giá trị xuất khẩu của Anh sang EU”, báo cáo ghi rõ.

Cụ thể, khoản tổn thất bao gồm 5 tỷ USD trong xuất khẩu phương tiện đi lại, 2 tỷ USD đối với các sản phẩm động vật và 2 tỷ USD trong ngành dệt may.

Nhiều khả năng những tổn thất sẽ lớn hơn do tác động của các biện pháp phi thuế quan, kiểm soát biên giới, từ đó làm gián đoạn mạng lưới sản xuất hiện tại của Anh và EU.

Không dừng lại ở đó, UNCTAD cho biết 20% hàng xuất khẩu ngoài EU của Anh có nguy cơ đối mặt với khả năng bị áp thuế cao hơn ở các thị trường như Thổ Nhĩ Kỳ, Nam Phi, Canada và Mexico – những quốc gia có thỏa thuận thương mại ưu đãi với EU.

Nếu Anh không đạt được thỏa thuận trước khi rời khỏi EU, đất nước này có thể sẽ mất thêm 2 tỷ USD trong xuất khẩu, với thuế quan cao hơn cho xuất khẩu xe hơi, thực phẩm chế biến sẵn, áo quần và dệt may.

Vẫn còn nhiều tổn thất khác sẽ xảy ra nếu Anh không ký thỏa thuận tái đầu tư với Việt Nam và các quốc gia MERCOSUR như Argentina, Brazil, Paraguay và Uruguay – những quốc gia đã ký kết thỏa thuận thương mại với Liên minh châu Âu (EU).

Bản báo cáo được công bố giữa lúc Quốc hội Anh đang tranh luận kịch liệt về nỗ lực ngăn chặn Anh rời khỏi khối Liên minh châu Âu (EU) vào ngày 31/10 tới mà không có thỏa thuận nào được thiết lập.

Đan Lê (Lược dịch từ Reuters)