Diễn tập tìm kiếm cứu nạn trên sông Bồ    

Đợt diễn tập lần này có 2 giai đoạn gồm: Nội dung vận hành cơ chế của Ban chỉ huy phòng chống thiên tai – tìm kiếm cứu nạn thị xã và phường Tứ Hạ.Theo đó, tình huống giả định được đưa ra là trên địa bàn thị xã dự báo có một đợt bão mạnh, mưa to và lũ lớn, nhận được công điện của cấp trên, Ban chỉ huy PCTT – TKCN thị xã đã tổ chức cuộc họp bất thường với các cơ quan, ban, ngành thị xã triển khai cấp bách một số phương án, biện pháp đối phó với mưa bão.

Nội dung thứ hai là thực hành một số tình huống như: Tuyên truyền, huy động lực lượng giúp đỡ nhân dân giằng chống nhà cửa; tổ chức sơ tán các hộ dân nằm ở vùng xung yếu có nguy cơ sạt lở đất, lũ quét; chống sạt lở và khắc phục sạt lở đê, kè bờ sông và cuối cùng là huy động lực lượng, phương tiện cứu người và tài sản của nhân dân bị lũ cuốn trôi trên Sông Bồ.

Buổi diễn tập nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy, sự điều hành của chính quyền và sự phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng trong việc triển khai thực hiện hiệu quả các biện pháp, phương án phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn nhằm hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản của nhà nước và Nhân dân. 

Tin, ảnh: Liên Minh