Các lò phản ứng trong một nhà máy điện hạt nhân của EDF. Ảnh: Euronews

Cơ quan quản lý hạt nhân của nước này – ASN, cho biết rằng người dân sống trong bán kính từ 10-20km của một trong 19 nhà máy hạt nhân của EDF và khoảng 200.000 tổ chức, bao gồm cả các trường học, sẽ nhận được một lá thư trong vài ngày tới với thông báo rằng họ có thể nhận thuốc ở bất kỳ tiệm thuốc gần nhất.

Trước đó, Pháp đã phát miễn phí loại thuốc này cho những người sống trong bán kính 10km của một nhà máy hạt nhân nhưng bây giờ đã quyết định mở rộng bán kính ảnh hưởng.

Khi xảy ra sự cố hạt nhân, i-ốt phóng xạ phát tán ra môi trường và nếu con người hít hoặc nhai phải thì có thể bị ung thư tuyến giáp trong vài năm sau đó. Nhưng khi tuyến giáp được bão hòa với i-ốt ổn định, nó sẽ không còn hấp thụ i-ốt phóng xạ nữa.

ASN cho biết, trong trường hợp xảy ra tai nạn hạt nhân, mọi người nên tìm nơi trú ẩn trong các tòa nhà và không nên đến trường đón con.

Pháp là quốc gia phụ thuộc vào hạt nhân lớn nhất thế giới, với 3/4 lượng điện được sản xuất bởi 58 lò phản ứng hạt nhân của EDF – một công ty thuộc sở hữu nhà nước, tại 19 nhà máy trải rộng khắp cả nước.

Dọc hai bờ sông Rhone cũng có một vài nhà máy hạt nhân.

Anh Tuấn (Lược dịch từ Euronews)