Một số sản phẩm thuốc lá điện tử hiện được bày bán tại chuỗi cửa siêu thị Walmart. Ảnh: TTXVN

Nhà bán lẻ lớn nhất Hoa Kỳ cho biết động thái này được đưa ra là do các quy định phức tạp của liên bang, các tiểu bang và địa phương liên quan đến các sản phẩm thuốc lá điện tử và sau sự việc hàng trăm người ngã bệnh một cách bí ẩn vì hút thuốc lá điện tử, và 8 người trong số đó đã chết.

Tổng thống Donald Trump đã đề xuất một lệnh cấm toàn liên bang đối với thuốc lá điện tử có hương vị và các sản phẩm liên quan đến thuốc lá điện tử. Bang Michigan đã cấm bán thuốc lá điện tử có hương vị trong tuần này. Vào tháng 6, San Francisco đã trở thành thành phố lớn đầu tiên của Hoa Kỳ cấm bán thuốc lá điện tử.

Tại Hoa Kỳ, phần lớn thuốc lá điện tử được bán thông qua hệ thống các cửa hàng vape, với số lượng khoảng 115.000 của hàng tại nước này, và các cửa hàng bán lẻ khác bao gồm cửa hàng thuốc tây, cửa hàng tạp hóa và cửa hàng thuốc lá.

Thuốc lá điện tử chiếm một phần rất nhỏ trong hoạt động kinh doanh các sản phẩm nicotine của Walmart, bao gồm thuốc lá truyền thống, thuốc lá không khói và kẹo cao su nicotine, do đó tác động đối với nhà bán lẻ này sẽ rất nhỏ.

Vào tháng 7, Walmart đã tăng tuổi tối thiểu khách hàng lên 21 tuổi để có thể mua các sản phẩm thuốc lá, kể cả thuốc lá điện tử. Hãng này cũng nói rằng hiện đang trong quá trình ngừng bán các sản phẩm cung cấp nicotine điện tử có hương trái cây và thức ăn tráng miệng.

Động thái này diễn ra khi Walmart đang cố gắng trở thành một doanh nghiêp công dân tốt hơn. Hãng đã áp dụng các biện pháp để trở nên thân thiện với môi trường hơn, cũng như tham gia vào cuộc tranh luận về kiểm soát súng trong nước sau một vụ xả súng tại một trong những cửa hàng của Walmart hồi tháng 8 vừa rồi.

Anh Tuấn (Lược dịch từ AP)