Xử lý triệt để tình trạng xe taxi, xe ôm, hàng rong dừng đỗ, mua bán tại khu vực cổng bệnh viện là mục tiêu đặt ra của Công an TP. Huế và Bệnh viện Trung ương Huế

Phối hợp nhịp nhàng

Khi có thông tin, tại Bệnh viện Trung ương Huế liên tục xảy ra tình trạng mất xe mô tô, Công an TP. Huế đã lập chuyên án “519T” để sớm tìm ra đối tượng trộm tài sản.

Tích cực điều tra phá án, được sự phối hợp nhịp nhàng của các lực lượng liên quan, Công an TP. Huế đã sớm xác định, làm rõ đối tượng thường xuyên trộm xe mô tô tại Bệnh viện Trung ương Huế là Lê Đức Cương (SN 1991), trú tại 18/8/173 Phan Đình Phùng, phường Phú Nhuận (TP. Huế). Cường là nhân viên giữ xe trong Bệnh viện Trung ương Huế. Đấu tranh, khai thác, Cường khai, trong vòng gần 10 ngày, y đã thực hiện trót lọt 3 vụ trộm xe mô tô của cán bộ, nhân viên bệnh viện để tại các nhà xe.

Trước đó, có vụ ăn trộm 57 triệu đồng ở nhà nghỉ đường Ngô Quyền, phường Vĩnh Ninh (TP. Huế). Sau khi điều tra thu thập tài liệu, lực lượng Công an phường Vĩnh Ninh và các đội nghiệp vụ Công an TP. Huế phát hiện một vé gửi xe rơi tại khách sạn là vé xe của bệnh viện, liền báo cho lực lượng bảo vệ của bệnh viện. Ba ngày liên tiếp mật phục, các bảo vệ của bệnh viện đã phát hiện, bắt giữ tên trộm khi y đang vào lấy xe.

Ngoài giải quyết các vụ việc về an ninh trật tự, trật tự an toàn xã hội, Công an TP. Huế và Bệnh viện Trung ương Huế đã tích cực trong việc phối hợp đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thi tại các cổng ra vào bệnh viện. Từ đầu năm đến nay, Công an TP. Huế đã phân công 850 lượt cán bộ, chiến sĩ phối hợp với Đội Quản lý đô thị TP. Huế và Tổ đô thị phường Vĩnh Ninh (TP. Huế) cùng lực lượng bảo vệ Bệnh viện Trung ương Huế tiến hành kiểm tra, xử lý vi phạm trật tự đô thị tại các tuyến đường quanh bệnh viện như: Ngô Quyền, Hai Bà Trưng, Trần Cao Vân, Lê Lợi. Qua đó, đã lập biên bản 122 trường hợp vi phạm, tạm giữ 245 tang vật.

“Đầu năm đến nay, chúng tôi đã phối hợp xử lý 5 vụ gây rối, xúc phạm nhân viên y tế tại khoa cấp cứu, không để vụ việc thêm phức tạp. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Huế cũng đã cử 100 lượt điều tra viên phối hợp với khoa cấp cứu của bệnh viện để tiến hành lấy lời khai ban đầu đối với các bị hại trong các vụ án “cố ý gây thương tích” được đưa đến bệnh viện cấp cứu, cũng như các trường hợp tai nạn giao thông xảy ra trên địa bàn”, ông Mai Đình Điểu, Phó Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế chia sẻ.

Chủ động, nắm chắc tình hình  

Đó là mục tiêu đặt ra giữa Công an TP. Huế và Bệnh viện Trung ương Huế trong thời gian tới. Thực tế cho thấy, tuy đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận, nhưng việc nắm tình hình, quản lý đối tượng hoạt động phạm tội tại khu vực Bệnh viện Trung ương Huế của các đội nghiệp vụ vẫn chưa kịp thời.

“Chủ yếu chạy theo sự vụ, chưa đề xuất, xây dựng được các giải pháp căn bản, toàn diện để phòng ngừa, đấu tranh tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự tại bệnh viện. Việc phối hợp trong giải quyết tình hình trật tự an toàn giao thông và trật tự đô thị của lực lượng 2 đơn vị cũng chưa thường xuyên, dẫn đến tình trạng các hộ kinh doanh, buôn bán ở các tuyến đường Hai Bà Trưng, Ngô Quyền thường xuyên lấn chiếm lòng, lề đường, lấn chiếm cổng bệnh viện để buôn bán, gây cản trở đến việc cứu thương, đưa đón bệnh nhân”, ông Mai Đình Điểu cho biết thêm.

Thường xuyên trao đổi thông tin; chỉ đạo kịp thời trong phòng, chống tội phạm, phòng ngừa, xử lý kịp thời các vi phạm trong lĩnh vực y tế là một trong những việc cần làm của 2 đơn vị trong thời gian tới. Trò chuyện với bà Nguyễn Thị Hồng, trú tại phường Thủy Xuân (TP. Huế) và một số người nhà bệnh nhân có người thân đang điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế, họ cho rằng, việc quản lý, nắm thông tin, các đối tượng của lực lượng bảo vệ bệnh viện còn sơ hở, nên dẫn đến các vụ mất cắp tài sản của người nhà bệnh nhân vẫn xảy ra. Điều này không chỉ gây lo lắng cho người nhà bệnh nhân mà còn ảnh hưởng đến môi trường xanh - sạch - đẹp - an toàn - thân thiện của bệnh viện. Muốn vậy, việc phối hợp tuần tra, kiểm soát thường xuyên giữa 2 đơn vị là vấn đề đặt ra.

“Thời gian tới, cùng với việc chủ động nắm chắc tình hình, nắm rõ các đối tượng xấu, các đội nghiệp vụ Công an TP. Huế, Công an phường Vĩnh Ninh và lực lượng bảo vệ bệnh viện sẽ tăng cường phối hợp xử lý triệt để tình trạng xe taxi, xe ôm, hàng rong dừng đỗ, mua bán tại khu vực cổng bệnh viện, nhằm đảm bảo an ninh trật tự trong và ngoài bệnh viện”- Đại tá Hoàng Long, Trưởng Công an TP. Huế khẳng định.

Bài, ảnh: Anh Phong