Tuyển đá cầu Huế (trái) trên bục nhận HCB nội dung đồng đội nữ

Sau 3 ngày tranh tài gay cấn, kịch tính kết quả, 2 đơn vị TP. Hồ Chí Minh và Đồng Tháp đồng hạng nhất toàn đoàn khi cùng giành 1 HCV, 1 HCB, 1 HCĐ. Hai đoàn Bắc Giang (1 HCV) và Thừa Thiên Huế (1HCB) lần lượt đứng nhì, ba.

Theo đánh giá, tấm HCB nội dung đồng đội nữ giúp đá cầu Thừa Thiên Huế đứng ba toàn đoàn là một tiến bộ vượt bậc, đồng thời cũng là danh hiệu cao nhất tuyển đá cầu tỉnh giành được ở giải vô địch đồng đội kể từ ngày thành lập.

“Nội dung đồng đội yêu cầu các đoàn phải mạnh đều ở 3 tuyến: đơn, đôi và ba, trong khi thế mạnh của đá cầu Huế nằm ở đôi, ba và yếu ở nội dung đơn nên giành HCB là điều khá bất ngờ. Bên cạnh sự tiến bộ này, qua những trận tranh tài, những VĐV chủ chốt như Nguyễn Thị Thùy Linh, Phan Thị Tuyết, Võ Thị Lành... đều thể hiện phong độ rất tốt”, HLV tuyển đá cầu tỉnh Nguyễn Văn Hiền chia sẻ.

Diễn ra từ 23/9 tại Trung tâm Thi đấu thể thao tỉnh, giải vô địch đá cầu đồng đội toàn quốc 2019 quy tụ 130 VĐV đến từ 7 đơn vị: TP. Hồ Chí Minh, Đồng Tháp, Đà Nẵng, Hà Nội, Bắc Giang, Phú Thọ và chủ nhà Thừa Thiên Huế tranh tài 3 bộ huy chương ở các nội dung: đồng đội nam, đồng đội nữ và đồng đội đôi nam nữ phối hợp.

Tin, ảnh: Hàn Đăng