Căng thẳng thương mại làm chậm đà tăng trưởng của châu Á. Ảnh: Vietnam+

Khu vực châu Á đang phát triển, với khoảng 45 quốc gia trên khắp châu Á – Thái Bình Dương có thể sẽ chỉ chứng kiến mức tăng trưởng đạt 5,4% trong năm 2019 và 5,5% vào năm 2020, thấp hơn so với mức 5,7% và 5,6% đã dự đoán hồi tháng 7 vừa qua.

Xét về tiểu vùng, Nam Á vẫn là khu vực phát triển nhanh nhất ở châu Á – Thái Bình Dương, ngay cả sau khi ADB cắt giảm triển vọng tăng trưởng của năm 2019 từ mức 6,6% xuống còn 6,2%. Đông Nam Á cũng được dự kiến sẽ kết thúc năm 2019 với mức tăng trưởng yếu hơn. Cụ thể là tăng trưởng sẽ chậm lại và dừng ở mức 4,5%, thấp hơn so với dự đoán trước đó là 4,8% và giảm khá sâu từ 5,1% của năm 2018. Tăng trưởng của khu vực này trong năm 2020 có thể sẽ tăng đến 4,7%, song vẫn thấp hơn mức 4,9% mà ADB đã đưa ra hồi tháng 7.

Theo ADB, khu vực châu Á đang phát triển sẽ phải đối mặt với mức giá cả tăng cao do chi phí thực phẩm tăng. Dự báo lạm phát của khu vực trong năm 2019 và 2020 tăng lên thành 2,7% so với mức 2,6% đã đưa ra trước đó.

Hạnh Nhi

(Lược dịch từ Reuters)