Ảnh minh họa: VOV

Như vậy, thông qua kênh đối thoại này, hai nước sẽ thảo luận về nhiều vấn đề khác nhau, từ hợp tác kinh tế và tài chính song phương đến những vấn đề liên quan đến biến đổi khí hậu và năng lượng.

Đây là động thái mới nhất trong chuỗi các nỗ lực chuẩn bị trước khi Anh rời khỏi EU.

Cuối tháng trước, hai bên đã ký kết một hiệp định thương mại tự do song phương (FTA) để giúp duy trì tính liên tục của các mối quan hệ thương mại và kinh tế, ngay sau khi Luân Đôn rời khỏi khối kinh tế lớn nhất thế giới.

Được biết, Anh là đối tác thương mại lớn thứ 18 của Hàn Quốc, chiếm gần 2% tổng giao dịch. Trong đó, xuất khẩu từ nền kinh tế lớn thứ tư châu Á sang Anh đạt 6,36 tỷ USD trong năm 2018, giảm 21% so với 1 năm trước đó, trong khi nhập khẩu đạt 6,8 tỷ USD.

Đan Lê (Lược dịch từ Yonhap)