Các "thủ lĩnh trẻ" tham dự hội nghị thượng đỉnh YSEALI 2019 tại Phuket, Thái Lan. Ảnh: Usmission

Theo tin từ The Phuket News, 150 nhà lãnh đạo mới nổi từ các quốc gia thành viên ASEAN và Đông Timor đang tập trung tại Phuket, Thái Lan tham dự Hội nghị thượng đỉnh Sáng kiến Thủ lĩnh trẻ Đông Nam Á (YSEALI) lần thứ 6 do Bộ Ngoại giao Mỹ tổ chức, diễn ra từ ngày 29/9 đến ngày 3/10/2019.

Hội nghị YSEALI năm nay có chủ đề “Thúc đẩy quan hệ đối tác vì sự bền vững”, với trọng tâm là tăng trưởng, đổi mới và khởi nghiệp. Tại hội nghị, những thanh niên trẻ tiêu biểu được đào tạo kỹ năng lãnh đạo nâng cao, khám phá các cách nhằm mở rộng hợp tác khu vực và kết nối với các đồng nghiệp trong khu vực và các bạn trẻ ở Mỹ.

Nhân dịp này, triển lãm “Những xu thế chung” của Bộ Ngoại giao Mỹ cũng chính thức mở cửa, trưng bày các tác phẩm thể hiện mối quan hệ giữa Mỹ và ASEAN trong 75 năm qua.

Tham dự hội nghị, Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ về các vấn đề văn hóa và giáo dục Marie Royce khẳng định, “YSEALI là chương trình đặc biệt của Chính phủ Mỹ, nhằm thúc đẩy việc phát triển khả năng lãnh đạo và kết nối ở Đông Nam Á, đồng thời tăng cường mối quan hệ giữa Mỹ và khu vực”.

Các “thủ lĩnh trẻ” tại hội nghị YSEALI sẽ được thúc đẩy kỹ năng lãnh đạo, xây dựng chương trình nghị sự nhằm giải quyết các thách thức chính trị, xã hội, kinh tế và môi trường phức tạp mà công dân ASEAN phải đối mặt. Ngoài ra, hội nghị cũng bao gồm một cuộc thi về dự án kinh doanh. Những người tham gia sẽ phát triển các kế hoạch kinh doanh và Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ trao tài trợ hạt giống cho các dự án hấp dẫn nhất để thực hiện ở các nước ASEAN.

Ban đầu ra mắt vào năm 2013, YSEALI hướng đến việc tăng cường quan hệ đối tác giữa Mỹ và ASEAN. Hội nghị thượng đỉnh YSEALI nêu bật sức mạnh của mối quan hệ nhân dân và những cam kết đối với trụ cột văn hóa xã hội, dưới sự hợp tác chiến lược của Mỹ-ASEAN.

TỐ QUYÊN

(Lược dịch từ The Phuket News & Usmission)