Anh Huỳnh Chí Thành cần giúp đỡ

Tin buồn đã đến với căn nhà nhỏ của anh chị vào năm 2013 khi con trai họ mới 3 tuổi đã mất vì bệnh tim. Tưởng điều đó đã quá đau buồn, vậy mà cuối năm 2017, chân tay có hiện tượng bị phù, đi khám bác sĩ thông báo anh Thành đã bị suy thận mạn, phải nhập viện và tiến hành lọc máu trước khi tính đến chuyện thay thận với kinh phí từ hàng trăm triệu đồng đến có thể là tiền tỷ. Cuộc sống gia đình họ từ đó ngày càng khó khăn, dù được hưởng chế độ bảo hiểm dành cho hộ nghèo, nhưng trong quá trình điều trị cần nhiều khoản chi phí và thêm tiền mua thuốc ngoài danh mục bảo hiểm cũng mất từ 5 đến 10 triệu đồng/tháng; tổng chi phí đến nay cũng mất hơn 200 triệu đồng. Nợ nần chồng chất mà bệnh của anh Thành không giảm và đã chuyển thành ung thư thận giai đoạn cuối.

Để kéo dài sự sống, anh Thành vừa phải lọc máu vừa tiến hành hóa trị. Sức cùng lực kiệt, không những không có điều kiện để sử dụng thuốc bổ, đến chế độ ăn riêng cho chồng chị Chót cũng không lo được. Chị nghẹn ngào: “Trước đây, ba mấy cháu là lao động chính; cuốc đất, trồng cây đều một tay anh lo, tôi chỉ biết tưới cây, nhổ cỏ và bó rau ra chợ bán. Anh đau, thu nhập giảm, tiền thuốc thang không thể thiếu, nhưng tôi chỉ mong vay mượn được để lo cho chồng, khi mô sóng gió qua rồi tính”.

Mỗi tuần 2 lần, anh Thành tự đến Bệnh viện Trung ương Huế điều trị, tự chăm sóc, lúc nào truyền thuốc chỉ biết nhờ người nhà của bệnh nhân cùng phòng. Giọng nói an phận, anh bày tỏ: “Phải để vợ tôi ở nhà trồng rau, kinh tế gia đình chỉ dựa vô mấy luống rau, tôi còn sức thì còn tự lo”.

Điều đáng lo nữa mà chị Chót đang nén chặt trong lòng là sợ con gái họ Huỳnh Thị Tuyết Đào đang học lớp 8 Trường THCS Vinh Thanh dù là học sinh giỏi của trường nhưng phải nghỉ học để tìm việc làm kiếm thêm tiền phụ mẹ.

Trước hoàn cảnh khó khăn của gia đình anh Thành, chúng tôi rất mong nhận được sự giúp đỡ của các tổ chức, các nhà hảo tâm để anh có điều kiện chống chọi lại bệnh tật, kéo dài sự sống và cháu Đào không phải nghỉ học lao động sớm.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về: Huỳnh Chí Thành, thôn 2, xã Vinh Thanh, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế, điện thoại: 0338646641. Hoặc Báo Thừa Thiên Huế, 61 Trần Thúc Nhẫn, TP. Huế; điện thoại: 0914078282; số tài khoản Báo Thừa Thiên Huế: 4011201000840 - Ngân hàng NN&PTNT Thừa Thiên Huế, Chi nhánh Trường An (ghi hỗ trợ anh Thành, huyện Phú Vang).

Bài, ảnh: HƯƠNG LAN