Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Vinh Xuân chăm sóc hàng rào xanh tại khuôn viên đơn vị

Giữa tháng 5 vừa qua, tập thể cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Vinh Xuân hân hoan khi hoàn thành công trình tượng đài “Bác Hồ với chiến sĩ Biên phòng”. Công trình nằm ở trung tâm khuôn viên đồn, đảm bảo tính trang trọng, gần gũi giữa hình tượng Bác Hồ với chiến sĩ biên phòng, tạo điều kiện thuận lợi cho việc tổ chức các sự kiện chính trị, văn hóa của địa phương cũng như của đơn vị. Trong khuôn viên công trình (diện tích 120m2), đơn vị trồng cây xanh, thảm cỏ gồm 79 ô, với ý nghĩa 79 mùa xuân của Bác.

Binh nhất Nguyễn Quang Lương chia sẻ, công trình như một lời nhắc nhở cán bộ, chiến sĩ đơn vị luôn đoàn kết một lòng, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, lập nhiều chiến công xuất sắc để dâng Bác. “Đây là khu vực chúng tôi trân trọng nhất, thường xuyên quét dọn và chăm sóc các ô cỏ để tượng đài luôn xanh, sạch, đẹp”, Nguyễn Quang Lương hồ hởi kể.

Thiếu tá Nguyễn Hữu Trí, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Vinh Xuân thông tin, tượng đài “Bác Hồ với chiến sĩ Biên phòng” có tổng kinh phí xây dựng 80 triệu đồng, được vận động đóng góp từ doanh nghiệp và chính quyền trên địa bàn, ngày công do cán bộ, chiến sĩ đơn vị thực hiện. Đây cũng là “điểm sáng” của đồn nhằm hưởng ứng phong trào “Xây dựng và quản lý doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp”.

Cán bộ và chiến sĩ Đồn Biên phòng Vinh Xuân mỗi năm còn tham gia hàng trăm ngày công để xây dựng khuôn viên, sắp xếp nơi làm việc, nơi ăn nghỉ, sinh hoạt; sửa và làm mới nhiều biển bảng, pa nô, khẩu hiệu; trồng và chăm sóc hệ thống vườn hoa, cây cảnh bảo đảm xanh, sạch, đẹp. Hiện đơn vị đang vận động cán bộ, chiến sĩ quyên góp mua sắm một số ghế đá đặt tại khuôn viên để cải tạo cảnh quan.

“Năm 2019, hưởng ứng phong trào “Ngày Chủ nhật xanh”, đơn vị thường xuyên triển khai dọn dẹp vệ sinh xung quanh doanh trại và nhiều khu vực trên địa bàn phụ trách. Đơn vị còn đảm nhận “Tuyến đường quân hàm xanh” từ đường chính dẫn vào đồn, bằng việc thường xuyên vệ sinh môi trường và vận động bà con không xả rác bữa bãi”, Thiếu tá Trí cho biết.

Để nâng cao chất lượng công tác bảo đảm vệ sinh môi trường, đơn vị đã quy hoạch, phân khu chức năng rõ ràng, phù hợp với điều kiện diện tích, duy trì tổng vệ sinh vào chiều thứ năm hàng tuần. Hệ thống khu tăng gia, chăn nuôi tập trung được đầu tư khoa học, trồng nhiều loại rau, củ, quả; khu chăn nuôi luôn đảm bảo cung cấp thịt lợn và gà sạch đáp ứng như cầu về thực phẩm tươi sống hàng ngày cho bộ đội.

Trong công tác quản lý, sử dụng điện, nước, đơn vị đã có nhiều biện pháp, quy định rõ ràng, minh bạch, tạo sự thống nhất, công khai khi thực hiện. Đồng thời, triển khai lắp các thiết bị, hệ thống cầu dao, đồng hồ đo điện, sử dụng bóng đèn tiết kiệm điện. Hệ thống cơ sở vật chất như nhà ở, nhà làm việc, nhà ăn, các công trình phụ trợ, hạ tầng kỹ thuật luôn được đơn vị quan tâm, nhờ đó quân số khỏe luôn duy trì từ 98,9% trở lên.

“Phong trào “Xây dựng và quản lý doanh trại chính quy, sáng, xanh, sạch, đẹp” đã góp phần quan trọng nâng cao chất lượng đời sống vật chất, tinh thần và hiệu quả công tác của cán bộ, chiến sĩ. Thời gian tới, đơn vị tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua, phát triển theo hướng “sâu rộng, bền vững, thiết thực và hiệu quả”, Thiếu tá Nguyễn Hữu Trí cho biết thêm.

Bài, ảnh: Minh Nguyên