Tác động của những cơn gió ngược đang khiến lãnh đạo doanh nghiệp ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương lo ngại. Ảnh minh họa: Thoibaotaichinhvietnam.vn

Cụ thể, 27% số người được hỏi cho rằng thuế thương mại toàn cầu là mối quan tâm lớn nhất, trong khi 24% nhận định họ tương đối lo ngại về sự chậm lại trong tăng trưởng của các thị trường mới nổi. 10% cho rằng các mối đe dọa mạng là nỗi lo chính và 9% chia sẻ doanh nghiệp của mình lo ngại về Brexit và tương lai của khu vực đồng Euro.

Về phía mình, Oliver Brinkmann, Người đứng đầu mảng dịch vụ ngân hàng doanh nghiệp khu vực châu Á – Thái Bình Dương tại J.P Morgan phát biểu trong một tuyên bố rằng, theo J.P Morgan, tăng trưởng kinh tế dự kiến sẽ chậm lại trong các quý tới, với tăng trưởng toàn cầu dự báo cho năm 2019 sẽ dừng ở mức 2,7%, sau đó tiếp tục giảm xuống 2,5% trong năm 2020. Trước tình hình này, bất chấp những hành động, nỗ lực của các nhà hoạch định chính sách để giải quyết và đảo ngược quá trình, khả năng xảy ra suy thoái trong 12 – 18 tháng tới vẫn rất cao. Trên thực tế, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) gần đây đã điều chỉnh giảm triển vọng tăng trưởng toàn cầu năm 2019 và 2020, đồng thời cho biết tăng trưởng của các nền kinh tế lớn ở châu Á sẽ chậm hơn so với dự kiến.

Hạnh Nhi

(Lược dịch từ CNBC)