Hoàng hậu Masako tỏa sáng tại buổi lễ đăng quang của Nhật hoàng Naruhito. Ảnh: TTXVN

Với sự tự tin của mình, Hoàng hậu Masako (55 tuổi) đã khiến công chúng kinh ngạc, thoát khỏi những ràng buộc đặt ra bởi sự hà khắc cứng nhắc của hoàng gia.

Hình ảnh của Hoàng hậu trên các phương tiện truyền thông, trông thật rực rỡ khi lên ngôi hôm thứ Ba. Bà nở một nụ cười rạng rỡ khi trò chuyện với các nguyên thủ quốc gia và hoàng gia nước ngoài.

“Thái tử phi có rất ít quyền lực trong hoàng gia nhưng bây giờ là Hoàng hậu, bà ấy chắc chắn có thể làm một số điều khác biệt”, chuyên gia về lịch sử hiện đại Nhật Bản của Đại học bang Portland, ông Kenneth Ruoff nói.

Trước đó khi kết hôn với Thái tử Naruhito, bà ngay lập tức đối mặt với áp lực phải sinh ra một hoàng nam và cũng không được phép tiếp tục sử dụng các kỹ năng ngoại giao và ngôn ngữ của mình. Càng căng thẳng hơn khi những người cực kỳ bảo thủ chỉ trích rằng bà không sinh được một hoàng nam kế vị và bản thân bà Masako lại được chẩn đoán mắc chứng “rối loạn điều chỉnh” ba năm sau đó. Người con duy nhất hiện nay của Nhật hoàng và Hoàng hậu là Công chúa Aiko (sinh năm 2001).

Sau đó, bà hầu như lui vào hậu cung, nhưng trong những năm gần đây bà đã trở lại với công chúng qua các chuyến thăm tới các cơ sở phúc lợi. Bà đã mở lòng về sự bất an của mình tại cuộc họp báo sinh nhật vào năm ngoái: “Đôi khi tôi cảm thấy không yên tâm về cách mà tôi phục vụ người dân, nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức để có thể giúp họ hạnh phúc.”

Một quan chức cấp cao của Cơ quan Quản trị Hoàng gia nói với Kyodo News: “Sự phục hồi sức khỏe của Hoàng hậu đã hỗ trợ cho các lễ nghi của buổi lễ đăng quang diễn ra thuận lợi”. Nhưng các chuyên gia cho biết sự “phục hồi” này phần lớn giờ đây bắt nguồn từ chính cách mà Hoàng hậu Masako tìm lại được tình trạng thoải mái của mình.

Hoàng hậu Masako được đào tạo ở Harvard, là một nhà ngoại giao rất thành công, lớn lên ở Tokyo, Moscow và New York, và cũng đóng một vai trò trong việc giải quyết các tranh chấp thương mại giữa Hoa Kỳ và Nhật Bản trong những năm 1980. Bà thông thạo tiếng Anh, tiếng Pháp và tiếng Đức.

Anh Tuấn (Lược dịch từ The Straits Times)