Khung cảnh tan hoang tại Mindanao sau khi phải hứng chịu cơn động đất thứ ba trong vong ba tuần gần đây. Ảnh: TTXVN.

Trận động đất mạnh 6,5 độ xảy ra tại đảo Mindanao, Cơ quan Khảo sát Địa chất Hoa Kỳ cho biết, khiến người dân địa phương buộc phải sơ tán đến các khu vực an toàn của địa phương nơi trước đó cũng hứng chịu một cơn chấn động mạnh và làm 8 người tử vong vào hôm thứ ba.

Động đất rung lắc mạnh gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho một tòa nhà chung cư tại thành phố lớn phía nam Davao, cách tâm chấn khoảng 45km. Ít nhất 9 người đã bị thương trong tòa nhà này, và các nhân viên cứu hộ đã bắt đầu tìm kiếm để xác định xem có cư dân nào khác có thể bị mắc kẹt bên trong nữa không, cảnh sát nói với AFP.

4 người đã thiệt mạng ở tỉnh Cotabato gần đó bởi trận động đất này, một quan chức cảnh sát cho biết. Một khách sạn khác bị sụp đổ một phần ở một khu vực khác, nhưng một quan chức quản lý thảm họa cho biết tòa nhà đã được sơ tán. Khoảng 12.000 người đã phải di tản đến các nhà tạm trú trên đảo Mindanao trước khi trận động đất xảy ra hôm thứ Năm, chính phủ cho biết.

Người dân địa phương đã vô cùng lo sợ bởi một loạt các trận động đất mạnh và hàng trăm cơn dư chấn kể từ khi cơn chấn động mạnh đầu tiên xảy ra vào ngày 16 tháng 10. “Tôi hoảng loạn và vội vã chạy ra ngoài. Tôi sợ tòa nhà có thể sụp đổ”, Beth Lancian, nhân viên thu ngân của nhà hàng nói ở Davao. “Gần như chúng tôi phải chịu ít nhất một trận động đất mỗi tuần”.

Tổng thống Rodrigo Duterte cũng đang ở quê nhà của mình tại thành phố Davao khi trận động đất bắt đầu, nhưng người phát ngôn chính phủ nói rằng ông không hề hấn gì.

Philippines bị chấn động thường xuyên do nằm trên một phần của “Vành đai lửa” Thái Bình Dương, một vòng cung có hoạt động địa chấn dữ dội kéo dài từ Nhật Bản qua Đông Nam Á và trên khắp lưu vực Thái Bình Dương.

Anh Tuấn (Lược dịch từ AFP)