Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định đề nghị các ban ngành liên quan hướng dẫn và giải quyết các kiến nghị của công dân

Tại buổi tiếp, Phó Chủ tỉnh UBND tỉnh Phan Thiên Định đã tiếp 2 lượt công dân phản ánh các vấn đề về 1 thửa đất tồn tại hai giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của bà Nguyễn Thị Sương, phường An Hòa, TP. Huế và đề nghị xem xét giao đất ở cho gia đình thuộc diện hộ nghèo của bà Phạm Thị Vân ở Hương Vinh, TX. Hương Trà.

Theo đơn phản ánh của bà Nguyễn Thị Sương, trú tại phường An Hòa, TP. Huế, tháng 6/2018 bà có cho bà Lê Thị Quỳnh Trâm ở Hương Vinh, TX. Hương Trà vay 60 triệu đồng, bà Trâm thế chấp bản chính giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) đứng tên vợ chồng bà Trâm. Song, qua nhiều lần yêu cầu trả nợ thì bà Trâm không trả và phát hiện GCNQSDĐ do bà Trâm thế chấp còn có 1 bản chính thứ hai và đã chuyển nhượng cho người khác. Vì vậy, bà Sương phản ánh và đề nghị lãnh đạo tỉnh cho điều tra thẩm tra làm rõ nội dung trên.

Đối với đơn kiến nghị của bà Phạm Thị Vân trú tại Hương Vinh, TX. Hương Trà, gia đình bà thuộc diện hộ nghèo nên kiến nghị UBND thị xã giao đất cho gia đình ở ổn định cuộc sống.

Sau khi xem xét đơn phản ánh và kiến nghị của 2 công dân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định đã phân tích, tiếp nhận đơn và chuyển đến cơ quan công an, UBND TX. Hương Trà yêu cầu các cơ quan hướng dẫn và giải quyết dứt điểm các trường hợp trên.

Tin, ảnh: Thanh Hương