Đời sống vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh ngày càng được cải thiện 

Tại hội nghị, các đơn vị, địa phương vùng đồng bào dân tộc thiểu số tập trung thảo luận, cho ý kiến, rút ra bài học kinh nghiệm, đề ra các giải pháp trong lãnh, chỉ đạo, thực hiện công tác dân vận, nhất là công tác vận động quần chúng trong đền bù, giải tỏa, giải phóng mặt bằng; xây dựng nông thôn mới; phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập; giữ vững an ninh trật tự vùng biên giới; xây dựng mô hình giảm nghèo; xây dựng hệ thống chính trị; giám sát việc thực hiện chính sách dân tộc; xây dựng mô hình “Dân vận khéo”…

Đây là điều kiện thuận lợi để các đơn vị, địa phương nâng cao hiệu quả công tác dân vận vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh đạt kết quả cao hơn nữa trong thời gian tới.

Nhờ đẩy mạnh công tác dân vận, đến nay, vùng đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh đã có những bước chuyển rõ nét. Hơn 90% hộ dân dùng điện lưới quốc gia, sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh; 100% thôn, bản đều có đường giao thông kiên cố, chấm dứt tình trạng du canh, du cư, di dân tự do; 100% hộ dân có nhà kiên cố; không còn hộ thiếu đói, hộ nghèo giảm còn 22,36% (theo tiêu chí mới); có 9 xã được công nhận chuẩn nông thôn mới…

Tin, ảnh: Anh Phong