Trao giải nội dung đôi nam nhóm 4

Sau khi cống hiến cho khán giả nhiều trận cầu hấp dẫn, kịch tính, kết quả, các cặp VĐV: Hà - Đa (P. Tây Lộc) nhất đôi nữ nhóm 4; Sơn - Trực (P. Phước Vĩnh) nhất đôi nam nhóm 4; Long - Nga (P. Thuận Hòa) nhất đôi nam nữ nhóm 4.

Ở nhóm 3, các cặp VĐV: Bình - Trang (P. Thuận Hòa) nhất đôi nữ; Vinh - Dũng (P. Tây Lộc) nhất đôi nam.

Nhóm 2, đứng nhất là các cặp VĐV: Nhi - Hương (P. Phú Nhuận) nội dung đôi nữ; Hiếu - Hoàng (P. Phú Cát) nội dung đôi nam; Phong - Hương (P. Phước Vĩnh) nội dung đôi nam nữ.

Ở nhóm 1, các cặp VĐV: Hiền - Liên (P. Phú Hiệp) nhất đôi nữ; Tuấn - Huy (Phú Cát) nhất đôi nam và Uyên Nhi (P. Phước Vĩnh) nhất đơn nữ; Văn Hoàng (P. Phú Hiệp) nhất đơn nam.

Giải cầu lông TP. Huế thu hút gần 100 tay vợt nam, nữ xuất sắc nhất đến từ 9 phường trên địa bàn thành phố, tranh tài ở 14 nội dung của 4 nhóm tuổi: 16-30, 31-40, 41-50 và 51 tuổi trở lên.

Theo ông Bùi Ngọc Chánh - GĐ Trung tâm Văn hóa & Thể thao TP. Huế, qua những trận cầu gay cấn, kịch tính, các VĐV cho thấy chất lượng chuyên môn ngày càng nâng cao. Đây là cơ sở để chọn ra những VĐV xuất sắc tranh tài ở các sân chơi lớn hơn, đồng thời là nhân tố để thúc đẩy phong trào cầu lông ngày càng lan tỏa.

Tin, ảnh: Hàn Đăng