Các đại biểu tham quan và nghe giới thiệu mô hình cấy lúa bằng máy

Ông Nguyễn Ba, Chủ nhiệm HTX An Lỗ cho biết, đến nay, HTX đã chuyển đổi mô hình trồng lúa hữu cơ công nghệ bằng máy móc từ khâu làm đất cho đến khi thu hoạch. HTX đã đầu tư mua máy cày làm đất, máy làm giống bằng mạ khay, máy cấy, máy làm cỏ. Trong đó, HTX đã mua 2 máy cấy với tổng kinh phí là 700 triệu đồng, 1 máy gieo mạ 90 triệu đồng… Công ty TNHH Thương mại Công Lâm hỗ trợ về mặt kỹ thuật sử dụng máy móc từ khâu làm đất, làm giá giá thể mạ khay và khâu sử dụng máy cấy.

Theo đánh giá, máy làm khay mạ và máy cấy giảm chi phí sản xuất, tiết kiệm nhân công, dễ phòng trừ sâu bệnh, dễ chăm sóc. Quá trình làm bằng cơ giới hoá khâu làm cỏ hạn chế được sâu bệnh, năng suất cao hơn, chất lượng gạo tốt hơn…Theo đó, trong 1 giờ đồng hồ máy có thể sản xuất ra 800 khay mạ và máy cấy có thể gieo trồng 4ha.

Ông Hồ Vang, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh khẳng định: Cấy lúa bằng máy giúp cây lúa phát triển khoẻ hơn gieo sạ. Việc cơ giới hoá đồng bộ các khâu trong quá trình gieo trồng, sản xuất lúa hữu cơ Phong Điền là bước tiến mới. Hy vọng, HTX An Lỗ không chỉ cung ứng dịch vụ này cho huyện phong Điền mà còn mở rộng địa bàn ra các vùng lân cận, hướng đến cơ giới hoá đồng bộ trong việc sản xuất lúa hữu cơ.

Tin, ảnh: Hải Huế