(ảnh minh họa của Bainton Capital)

Kế hoạch tập trung phát triển điện mặt trời và các nguồn năng lượng thay thế khác cũng được ưu tiên như nông trại gió, thủy điện.

Chính phủ Cuba hi vọng sẽ thu hút đầu tư nước ngoài vào lĩnh vực này và có chính sách khuyến khích, miễn giảm thuế. Chính phủ Cuba cũng thay đổi luật, theo đó cho phép các doanh nghiệp, hộ gia đình bán năng lượng dư thừa sản xuất từ các pin mặt trời cho ngành điện lực.

Hiện Cuba sản xuất 96% lượng điện từ nhiên liệu hóa thạch nhưng sẽ hướng đến năng lượng xanh. Từ tháng 1 đến tháng 10/2019, Cuba sản xuất được 678.000 megawatt điện từ các nguồn năng lượng tái tạo như gió, thủy điện, mặt trời, bã mía đường, nhiên liệu sinh khối, qua đó tiết kiệm được 178.000 tấn nhiên liệu hóa thạch.

Theo VOV