Gia đình ông Liên mua máy làm dịch vụ nông nghiệp cho bà con bản Hạ Long

Ngoài trồng rừng, trồng cao su, chăn nuôi các loại..., ông Liên còn làm dịch vụ nông nghiệp cho bà con trong thôn và bản Hạ Long. Trong đó, ông mua sắm máy cày, máy gặt liên hiệp và hợp đồng với HTX Tân Mỹ, bản Hạ Long để vừa cày xới đất trồng lúa vừa thu hoạch và chở vào tận nhà cho bà con xã viên. Với giá thành rẻ và phục vụ đưa lúa vào tận nhà, ông được bà con xã viên nơi đây tin tưởng thuê làm. Hàng năm, ông đảm nhận khoảng 700 mẫu lúa cho bà con.

Là người quê Phong Bình, theo cha mẹ lên vùng kinh tế mới ở Phong Mỹ từ sau giải phóng, năm 1996, lúc 23 tuổi, ông lấy vợ và được cha mẹ cho một ngôi nhà nhỏ lợp tôn. Để giúp vợ chồng ông, cha mẹ cho thêm 1 cặp heo để chăn nuôi, bước vào cuộc sống tự lập. Vợ ông lo nuôi gà, cá, vịt, heo; còn ông tham gia trồng rừng, trồng cao su.

Nhờ cần cù, chịu khó nên vợ chồng ông tích góp và vay ngân hàng mua máy móc làm thêm dịch vụ nông nghiệp cho bà con trong thôn và bản Hạ Long; đồng thời phát triển thêm diện tích trồng rừng và cây cao su. Đến nay, gia đình ông đã có 12 ha rừng tràm. Riêng 1ha cao su cho thu nhập 6 triệu đồng/tháng. Tổng thu nhập hàng năm của ông từ 600 đến 700 triệu đồng, tạo công ăn việc làm cho 400 lao động/năm với thu nhập bình quân từ 250 đến 280 ngàn đồng/người/ngày.

Có được thành quả như ngày hôm nay, ông Liên đã không ngừng học hỏi các mô hình kinh tế từ những nơi khác và tích cực tham gia vào việc chăm sóc, bảo vệ rừng. Đến nay, với 12ha rừng tràm hiện có, trong đó có 5ha tham gia vào dự án trồng rừng gỗ lớn, gia đình ông đã có tiền tỷ trong tay.

Ông Liên là một trong 27 cá nhân vinh dự được UBND huyện Phong Điền tặng giấy khen nông dân sản xuất kinh doanh giỏi năm 2019. Trước đây, gia đình ông đã phải thế chấp tài sản vay Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện hàng trăm triệu đồng để đầu tư trồng rừng, mua sắm máy móc. Nay, gia đình ông đã trả được hết nợ và nuôi 6 người con ăn học trưởng thành. Thời gian tới, ông sẽ đăng ký số diện tích rừng còn lại vào trồng rừng gỗ lớn, nhằm phát triển hơn trong nghề trồng rừng; đồng thời tăng hiệu quả, giá trị kinh tế cho gia đình.

Ông Nguyễn Hữu Chung, Phó Chủ tịch UBND xã Phong Mỹ đánh giá, ông Liên tự vươn lên, vừa vay vốn ngân hàng vừa tích góp để phát triển sản xuất kinh doanh. Gia đình ông Liên là 1 trong 131 hộ dân đăng ký trồng 297ha rừng gỗ lớn. Hiện nay, ông Liên đảm nhận nhiều vai trò như: thành viên HTX Tân Mỹ, thành viên HTX Lâm nghiệp bền vững Phong Mỹ; đồng thời ông Liên là thành viên cộng đồng trong 6 đơn vị quản lý, bảo vệ 1.800ha rừng và tham gia trồng cây dược liệu (ba kích, thiên niên kiện) dưới tán rừng...

“Ngoài tham gia sản xuất kinh doanh giỏi, ông Liên còn là thành viên tham gia tích cực các phong trào do địa phương phát động như: xây dựng nông thôn mới, thể dục thể thao, đền ơn đáp nghĩa... Ông là nông dân tiêu biểu, gương điển hình của địa phương trong sản xuất kinh doanh giỏi được địa phương ghi nhận”, ông Chung khẳng định.

Bài, ảnh: Hải Huế