Festival Baekje gồm 22 chương trình chính tập trung ở các điểm nhấn như triển lãm, giới thiệu các thành phố lịch sử đại diện trên thế giới; biểu diễn nghệ thuật truyền thống của các nước; lễ hội cộng đồng và điểm nhấn chính của Festival đêm hội “Baekje - giấc mơ từ 700năm”.

Với đất nước chủ nhà, Hàn Quốc đã giới thiệu những đặc trưng văn hóa và lịch sử của mình bằng nhiều loại hình nghệ thuật phong phú và đa dạng như nghệ thuật diễn xướng, nghệ thuật ẩm thực, nghệ thuật sắp đặt, nghệ thuật đường phố. Những nét đặc sắc về nghệ thuật diễn xướng và trang phục truyền thống đã được tạo dựng qua đêm hội đám rước lung linh linh sắc màu. Các diễn viên hóa trang thành những đội hình khác nhau, tạo thành một đám rước lung linh ánh đèn trên đường phố Baekje. Trong nền nhạc, họ diễn xuất những động tác múa đặc trưng của dân tộc mình.
 

Hoạt động giao lưu tại Festival Baakje.

Đáng chú ý nhất là đêm hội “Baekje - giấc mơ từ 700 năm”. Đây là một vở diễn sân khấu với cách nhìn ước lệ gồm 6 chương kể về quá trình hình thành và suy tàn của Baekje trong lịch sử Hàn Quốc. Với kết cấu chương hồi, có các tuyến nhân vật, đối thoại, kết hợp với nghệ thuật diễn xướng, nghệ thuật sắp đặt ánh sáng, âm thanh, kỹ xảo pháo hoa, khói lửa, thêm vào đó là kỹ thuật la-ze công nghệ cao được thiết kế trên nền đài phun nước, đêm hội đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp trong lòng người thưởng thức. Đó thật sự là một câu chuyện nhân văn, xúc động lòng người về những khoảnh khắc vinh quang cách đây
đã 1.400 năm. Đêm hội này được biểu diễn liên tục trong vòng 1 tháng từ khi khai mạc đến khi bế mạc Festival Baakje.
 
Triển lãm giới thiệu các thành phố lịch sử đại diện trên thế giới cũng thu hút sự chú ý của du khách. Tại triển lãm, hình ảnh của các thành phố lịch sử của các nước như Hàn Quốc, Việt Nam, Nga, Campuchia, Uzbekistan, Azerbaijzan, Thổ Nhĩ Kỳ, Ai Cập, Nhật Bản, Pakistan, Đức, Peru đã được giới thiệu thông qua nhiều phương thức khác nhau.
 
TP Huế với những nét kiến trúc và truyền thống văn hóa đặc trưng đã được đại diện cho Việt Nam để giới thiệu tại Festival này. Thông qua các hình ảnh tư liệu và hình ảnh về kiến trúc cố đô Huế, gian trưng bày của Huế đã giới thiệu cho người xem những nét khái quát về một thành phố lịch sử có nhiều truyền thống văn hóa. Du khách cũng có cơ hội biết đến một cố đô Huế trong lịch sử với những giá trị văn hóa phi vật thể như Nhã nhạc, các loại hình diễn xướng cung đình và dân gian, các thú tiêu khiển cung đình của người xưa qua các hình ảnh và một số hiện vật được giới thiệu tại gian triển lãm. Những người tham quan còn có thể tìm hiểu về đấu trường duy nhất còn lại ở Đông Nam Á là đấu trường Hổ Quyền qua bộ phim 3D do Viện Công nghệ KAITS của Hàn Quốc phối hợp Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế thực hiện.
 
Gian trưng bày của Huế đã thu hút được sự chú ý của nhiều du khách. Nhiều người đến đây để tìm hiểu về văn hóa và ở những góc độ khác nhau, họ đã có những nhận xét đầy thiện cảm về văn hóa Huế.  Ông AnaKin Lee, thành viên BTC Festival Baekje nói: “Tôi rất hânhạnh khi được nói về văn hoá Huế. Tất cả đều rất mới mẻ và bạn sẽ có những trải nghiệm thú vị. Kiến trúc cổ, phong cảnh, những di tích, hiện vật lịch sử và con người xứ Huế hoà quyện vào nhau làm nên điều gì đó thật đặc biệt”. Còn chị Jironkia Anna, hướng dẫn viên du lịch đến từ đất nước Uzobekistan sau một hồi đứng ngắm cô ma-nơ-canh trong trang phục chiếc áo dài và chiếc nón lá Huế tại gian trưng bày của Huế ở Festival Bakie đã nói: “Khi tôi ngắm những bức ảnh và các hiện vật được trưng bày ở đây, tôi đã muốn đặt chân ngay đến thành phố Huế. Và tôi sẽ thực hiện điều đó trong một ngày không xa”.
 
Hằng ngày, các thành viên thực hiện trưng bày đã tổ chức trình diễn thư pháp và tặng chữ cho du khách tham quan triển lãm. Trong quốc phục khăn đóng, áo dài truyền thống của Việt Nam, cùng với việc trình diễn thư pháp chữ Hán để tặng du khách, thực sự hai thành viên đoàn Nam đã để lại những ấn tượng tốt đẹp cho người tham quan triển lãm. Chỉ khiêm tốn ở một không gian trưng bày, nhưng những nét đặc trưng về một thành phố Huế lịch sử đã thể hiện trọn vẹn chủ đề triển lãm theo yêu cầu của nhà tổ chức.
 
Từ Festival Beakje, văn hóa Huế lại tiếp tục khẳng định những nội dung bảo tồn bền vững thông qua các chương trình hợp tác, trao đổi văn hóa giữa Việt Nam và Hàn Quốc trong những năm tiếp theo. Dấu ấn của chương trình hợp tác đó là dự án đầu tiên về Phục hồi Hoàng thành Huế bằng công nghệ kỹ thuật số do Viện Khoa học công nghệ kỹ thuật cao Hàn Quốc (KAIST) thực hiện. Tiếp đó là dự án xâydựng bộ phim Hổ Quyền bằng công nghệ 3D. Phía Hàn Quốc cũng đã giúp đỡ Việt Nam, cụ thể là Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế trong việc nghiên cứu để thiết lập Hệ thống báu vật nhân văn sống. Bước đầu, Trung tâm cũng đã phối hợp với Trung tâm nghệ thuật biểu diễn quốc gia Hàn Quốc nghiên cứu về khả năng phục chế nhạc cụ Nhã nhạc, mà công việc hiện nay đang được hai bên xúc tiến thực hiệnđó là phục hồi bộ Biên chung biên khánh.
 
Hải Trung