Theo kế hoạch của  Bộ Y tế Nhật Bản, các mẫu thu thập của khoảng 65.000 bệnh nhân ung thư và 28.000 người mắc các bệnh hiểm nghèo khác. Sau đó tiến hành phân tích thông qua việc so sánh bộ gen thu thập với dữ liệu của các mẫu máu khỏe mạnh và cấu trúc di truyền của cha mẹ bệnh nhân.

Gen người. Ảnh: Singularity Hub

Việc phân tích bộ gen đầy đủ của một người có thể cho phép các nhà nghiên cứu xác định được nguyên nhân bệnh gây ra do di truyền hoặc cơ chế gây ra một số bệnh có thể không rõ ràng khi chỉ nhìn vào một phần gen của bệnh nhân. Chính phủ Nhật Bản hy vọng rằng việc xây dựng một cơ sở dữ liệu y học kết hợp phân tích bộ gen đầy đủ của bệnh nhân ung thư với thông tin lâm sàng sẽ giúp Nhật Bản xây dựng các biện pháp chống ung thư đa dạng hơn./.

Theo VOV