Tranh tài sau lễ khai mạc

Thu hút các đội bóng, các trung tâm bóng đá cộng đồng trong nước, gồm: Dream Team 73 (Quảng Bình), Đà Nẵng Kids (Đà Nẵng), U13 Immanuel Huế, U13 Huế và 2 đội đến từ trung tâm bóng đá cộng đồng của Hàn Quốc: Armada Invincible Football Club và Geum Cheon Soccer Center, tại giải, các đội chia thành 2 bảng, thi đấu vòng tròn, chọn 2 đội xuất sắc mỗi bảng vào đá bán kết, chung kết.

“Đây là sân chơi giúp thiếu nhi hai nước có cơ hội giao lưu, học hỏi, tìm hiểu thêm về văn hóa và bóng đá giữa 2 nước Việt Nam – Hàn Quốc”, ông Bùi Ngọc Chánh - Giám đốc Trung tâm Văn hóa & Thể thao TP. Huế chia sẻ.

Trong thời gian diễn giải bóng đá quốc tế Immanuel International Cup 2019 còn có những trận đấu song hành của lứa U10 đến từ Quảng Bình, Trường tiểu học Lý Thường Kiệt (TP. Huế) và U10 Immanuel Huế.

Giải kết thúc ngày 22/12.

Tin, ảnh: Hàn Đăng