Sức khỏe của cháu H. sau khi được ghép tế bào gốc được hồi phục trở lại.

Trước đó, cháu NTH. (4 tuổi, trú tại tỉnh Quảng Trị), được chẩn đoán mắc bệnh u nguyên bào thần kinh nguy cơ có tỷ lệ tử vong rất cao nếu không được điều trị kịp thời. Tuy vậy, bé H đã được đội ngũ y, bác sĩ các trung tâm, khoa liên quan BV Trung ương Huế hội chẩn và điều trị hóa chất liều cao kèm ghép tế bào gốc tự thân để cứu sống sau 32 ngày (kể từ khi nhập viện).

GS.TS Phạm Như Hiệp, Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế cho biết, bệnh viện là đơn vị thứ ba thực hiện thành công kỹ thuật này sau Bệnh viện Nhi Trung ương và Bệnh viện Huyết học Truyền máu thành phố Hồ Chí Minh. Đây cũng là lần đầu tiên kỹ thuật này được thực hiện thành công tại khu vực Miền Trung-Tây Nguyên.

Tin, ảnh: Minh Hảo