Hiện, xã Quảng Phú đạt 17/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới; tỷ lệ hộ nghèo 4,84% giảm 1,7% so với năm 2013; 100 hội viên phụ nữ đăng ký thực hiện cuộc vận động xây dựng “Gia đình 5 không, 3 sạch”, trong đó 80% hội viên thực hiện đạt kết quả tốt; vận động các bà mẹ mang thai đi khám thai và có con nhỏ thực hiện tiêm chủng đạt 100%; chăm sóc quản lý 15 con đường xanh, sạch, đẹp. 

Phát biểu tại buổi làm việc, bà Nguyễn Thị Thanh Hòa đánh giá cao nỗ lực của chính quyền địa phương, Hội LHPN xã Quảng Phú trong thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới cũng như kết quả của cuộc vận động xây dựng “Gia đình 5 không, 3 sạch”. Bà Hòa nhấn mạnh, xã Quảng Phú cần phát huy hơn nữa tinh thần chủ động, tự lực, đoàn kết, sáng tạo; phải nâng cao nhận thức của từng hộ gia đình để mỗi gia đình là một hộ gia đình nông thôn mới. Hội LHPN xã phát phiếu tự đánh giá về kết quả thực hiện 8 tiêu chí xây dựng “Gia đình 5 không 3 sạch” đến từng hội viên, để chị em tự đánh giá những tiêu chí đạt và không đạt để tự phấn đấu...
Hải Thuận