BTC trao trống lệnh, còi lệnh cho cao niên của làng Thủ Lễ và trọng tài trước giờ khai hội

Ngoài đề cao tinh thần thượng võ, hội vật là dịp để chọn ra những VĐV triển vọng, bổ sung vào tuyển vật tỉnh, tham gia các giải quốc gia, quốc tế hàng năm.

Ngoài các nội dung vật truyền thống và tự do như hằng năm, hội vật năm nay còn đưa 2 nội dung: thiếu niên là học sinh các trường THCS trên địa bàn huyện Quảng Điền và thanh niên địa phương đến từ xã Quảng Phước, tổ dân phố Thủ Lễ 2, Thủ Lễ 3 lên sới tranh tài.

Theo ông Phan Thanh Hải – Giám đốc Sở Văn hóa & Thể thao, việc bổ sung các nội dung mới nhằm khích lệ con em địa phương nói riêng, tỉnh nhà nói chung tập luyện, thi đấu để tiếp tục lan tỏa hơn nữa môn thể thao đề cao tinh thần thượng võ của đất Cố đô.

Một số hình ảnh tại hội vật Thủ Lễ sáng mồng 6 Tết:


Thúc trống báo hiệu giờ khai hội đã điểm

Màn biểu diễn của 2 cao niên U70 mở màn hội vật

Tiếp đó là những đòn thế đẹp mắt của cặp VĐV nữ đến từ tuyển vật tỉnh

Hội vật chính thức bắt đầu với nội dung thiếu niên


"Lấm lưng, trắng bụng"


Ngoài tính thực dụng cao, môn vật không thiếu những đòn đánh đẹp mắt 

Niềm vui chiến thắng


Một pha thoát đòn khá hay của đô thắt đai xanh (trái) ở 
nội dung thanh niên

Đòn đánh kỹ thuật rất hiếm khi được chứng kiến ở các hội vật 


Với những nét đặc sắc của mình, hội vật Thủ Lễ luôn có sức hút với đông đảo người dân

Hàn Đăng (thực hiện)