Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ thăm cơ sở sản xuất các sản phẩm từ cây đệm bàng

Sau khi đi khảo sát, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương liên quan khẩn trương xác định phân vùng để đầu tư, bảo tồn, phục hồi sinh cảnh, phục hồi và phát triển quần thể của các loài chim hoang dã quý hiếm, có giá trị bảo tồn, nhất là các loài chim di trú; phục hồi và phát triển phân vùng Ô Lâu trở thành “sân chim” tiêu biểu của toàn quốc.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng lưu ý về định hướng đầu tư kết nối hạ tầng kỹ thuật phục vụ kết nối phát triển du lịch và phát triển kinh tế - xã hội khu vực này. Trước mắt, các huyện Phong Điền và Quảng Điền cần khôi phục các tiểu dự án đầm lầy cỏ lát, trồng rừng ngập mặn và trồng các loài cây bản địa để tạo khu trú ẩn cho các loài chim cư trú.

Chỉ đạo các trường học ở Phong Điền công tác tiêu độc khử trùng phòng chống dịch bệnh

Cùng ngày, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ đã cùng người dân các xã Ngũ điền trồng 1.000 cây mưng tại khu vực hạ du sông Ô Lâu; xuống đồng thăm nông dân chăm sóc lúa vụ đông- xuân; kiểm tra tình tình sản xuất của người dân các làng nghề truyền thống Đệm bàng Phò Trạch và Mộc mỹ nghệ Mỹ Xuyên.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng đã kiểm tra tình hình phòng chống dịch bệnh corona trên địa bàn huyện Phong Điền; công tác diễn tập phòng chống dịch bệnh corona tại Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2.

Tin, ảnh: Thái Bình