Mì tôm và một số mặt hàng tiêu dùng nhanh tại các cửa hàng bán lẻ, chợ có sức mua tăng trong 2 ngày qua

Tại các siêu thị lớn, các chợ trung tâm ở một số địa phương, tình hình mua bán các mặt hàng lương thực, thực phẩm, rau củ vẫn diễn ra bình thường. Riêng mặt hàng mỳ ăn liền tại một số chợ, như An Cựu, Tây Lộc, Siêu thị CoopMart Huế trong 2 ngày gần đây tiêu thụ có tăng so với bình thường, nhưng số lượng không nhiều. 

Ông Nguyễn Minh Đông, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Thái Đông Anh, nhà phân phối lớn hàng tiêu dùng nhanh trên địa bàn tỉnh cho biết, do tâm lý của người tiêu dùng chuẩn bị mua lương thực dự trữ trước ảnh hưởng tình hình dịch virus corona, nên tốc độ bán hàng ngoài thị trường có sự tăng trưởng. Từ ngày 5/2, trên địa bàn bắt đầu có sự biến động cục bộ. Số lượng phân phối tiêu thụ các mặt hàng tiêu dùng nhanh phục vụ nhu cầu tiêu dùng của đơn vị tăng 50 - 70%; trong đó, mặt hàng mì tôm, sữa tăng cao nhất.

Nguồn hàng của nhà phân phối Thái Đông Anh luôn đảm bảo cung ứng được hơn 1 tháng bán hàng, sẵn sàng cung ứng cho các điểm bán lẻ.

Hiện, các doanh nghiệp, các cơ sở, hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh đều có sự chuẩn bị tốt hàng hóa đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng, không xảy ra khan hiếm hàng hóa. Giá các mặt hàng tiêu dùng nhanh tương đối ổn định.

Riêng các mặt hàng thịt lợn, thịt bò và thịt gà đã giảm so với dịp Tết Nguyên đán. Tại chợ Tây Lộc (TP. Huế), giá thịt lợn dao động từ 140-160 nghìn đồng/kg, thịt bò giá 250-260 nghìn đồng/kg, thịt gà giá 150 nghìn đồng/kg. Tại chợ An Cựu (TP. Huế) và chợ Khe Tre (Nam Đông), mức giá thịt lợn thấp hơn, lần lượt 130 nghìn đồng/kg và 120 - 150 nghìn đồng/kg. Giá thịt bò và thịt gà tại chợ Khe Tre lần lượt là 230-250 nghìn đồng/kg và 140 nghìn đồng/kg.

Tin, ảnh: Hoài Thương