Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ thăm nơi sản xuất khẩu trang của Công ty CP Dệt may Huế

Đến thăm cán bộ và công nhân Công ty CP Dệt may Huế và kiểm tra tình hình phòng chống dịch Corona cho người lao động tại doanh nghiệp, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ ghi nhận và biểu dương những nỗ lực của lãnh đạo, cán bộ, công nhân trong việc chung tay cùng chính quyền phòng chống dịch bệnh Corona.

Công ty cổ phần Dệt may Huế là một trong những doanh nghiệp dệt may của khu vực miền Trung có năng lực sản xuất khẩu trang kháng khuẩn.

Từ ngày 4/2 đến nay, bên cạnh đẩy mạnh sản xuất hàng hóa phục vụ cho hoạt động xuất khẩu, công ty đã bố trí mỗi nhà máy may một đội để may khẩu trang cung ứng miễn phí cho  người dân trên địa bàn tỉnh và tỉnh Quảng Bình.

Theo kế hoạch, trong đợt 1 công ty sản xuất  60 nghìn khẩu trang kháng khuẩn có chất lượng từ vải cao cấp theo tiêu chuẩn của Nhật Bản, hỗ trợ tỉnh 50 nghìn và tỉnh Quảng Bình 10 nghìn. Đây là loại khẩu trang sử dụng được 30 lần.

Hiện nay, doanh nghiệp tiếp tục huy động nguồn lực để tiếp tục sản xuất khẩu trang phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh Corona cho người dân.

Chủ tịch UBND tỉnh tham quan mô hình sản xuất khẩu trang tiệt trùng tại Kim Sora

Trước đó, Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra công tác sản xuất kinh doanh tại Công ty Kim Sora - một công ty chuyên sản xuất khẩu trang y tế tại huyện Nam Đông.

Theo báo cáo của Phó Giám đốc Công ty TNHH Kim Sora – ông Dương Tuệ, mỗi ngày công ty sản xuất 150.000 khẩu trang y tế xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản. Trước tình hình dịch bệnh viêm phổi cấp do virus Corona, trong những ngày qua, công ty đã tổ chức phát miễn phí gần 20 ngàn khẩu trang cho người dân trên địa bàn huyện Nam Đông.

Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ hoan nghênh, đánh giá cáo nghĩa cử cao đẹp của lãnh đạo công ty, chúc công ty năm mới nhận được thêm nhiều đơn đặt hàng. Đồng thời, đề nghị công ty hỗ trợ tỉnh trong việc cung ứng khẩu trang, đáp ứng nhu cầu sử dụng của người dân trong thời điểm tình hình dịch bệnh viêm phổi cấp do vi rút Corona đang diễn biến phức tạp.

Trước yêu cầu của Chủ tịch UBND tỉnh, phía công ty hứa sẽ tăng ca sản xuất, thương lượng với các đơn vị đã đặt hàng trích 10% số lượng hàng xuất khẩu mỗi ngày (tương ứng với 15.000 chiếc/ngày) cho tỉnh.

Sản phẩm khẩu trang của công ty là loại khẩu trang y tế 3 lớp, có giá thị trường 50.000 đồng/ hộp, mỗi hộp 50 cái và sẽ bán cho tỉnh với giá hỗ trợ 45.000 đồng/ hộp để cung cấp cho thị trường.

Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ  tặng chai dung dịch sát khuẩn cho học sinh tại trường Cao đẳng Công nghiệp Huế

Chủ tịch UBND tỉnh hoan nghênh thiện chí và đánh giá cao tránh nhiệm với cộng đồng của công ty, đề nghị Sở Y tế ký ngay hợp đồng với công ty để ngày mai (7/2), có đủ 15.000 khẩu trang/ngày phục vụ người dân. 

Đến thăm thầy trò Trường cao đẳng Công nghiệp Huế - nơi đang sản xuất mỗi ngày 400 lít dung dịch sát khuẩn tặng cho người dân, Chủ tịch UBND tỉnh hoan nghênh tinh thần “tương thân tương ái” chung tay cùng toàn tỉnh chống dịch của tập thể nhà trường. Đây là một hành động đẹp, cần nhân rộng và lan tỏa trong xã hội. Đồng thời, tặng ngay 50 triệu đồng cùng hàng ngàn vỏ chai để nhà trường mua thêm nguyên vật liệu, tiếp tục sản xuất dung dịch sát khuẩn tặng người dân phòng dịch.

* Cũng trong chiều 6/2, Công an TX. Hương Thủy tổ chức ra quân tuyên truyền và cấp phát 2.500 khẩu trang y tế miễn phí cho người dân khi đang tham gia giao thông qua địa bàn thị xã. Điểm cấp phát tại ngã ba Cây Dứa (phường Phú Bài) và trong trụ sở Công an thị xã.


Cán bộ, chiến sỹ Công an TX. Hương Thủy cấp phát khẩu trang miễn phí tại khu vực ngã ba Cây Dứa

Trước đó, trong 4 ngày qua, Công an TX. Hương Thủy cũng đã cấp phát gần 1.000 khẩu trang y tế miễn phí cho người dân đến làm thủ tục hành chính tại đơn vị.

Trung tá Phan Quốc Hải – Phó Trưởng Công an thị xã cho biết, Hương Thủy có hàng chục ngàn lao động làm việc tại Khu Công nghiệp Phú Bài, đồng thời là địa phương có Quốc lộ 1A ngang qua nên lưu lượng người tham gia giao thông trong và ngoài tỉnh rất đông. Việc tuyên truyền, nâng cao nhận thức và cấp phát khẩu trang miễn phí sẽ phần nào giúp người dân trong việc bảo vệ sức khỏe bản thân và cộng đồng trước dịch bệnh do virus nCoV.

Cũng theo Trung tá Phan Quốc Hải, tất cả các lực lượng CSGT – Trật tự làm nhiệm vụ trực chốt, tuần tra, xử lý trật tự an toàn giao thông cũng như làm thủ tục hành chính tại đơn vị khi tiếp xúc với người dân phải đeo khẩu trang để ngăn ngừa, phòng tránh dịch bệnh do virus nCoV.

* Nhiều giải pháp đồng bộ đã được Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Chân Mây phối hợp với doanh nghiệp cảng biển và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh (TTKSBTT) cùng các đơn vị liên quan triển khai để giải quyết thủ tục cho tàu du lịch đến và rời cảng Chân Mây thuận lợi, an toàn, đảm bảo hiệu quả công tác phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona.

Cán bộ Đồn BPCK cảng Chân Mây kiểm soát dịch nCoV trên tàu du lịch Celebrity Millennium ngày 05/02

Ngày 5/2, cảng Chân Mây đón tàu du lịch Celebrity Millennium có quốc tịch Malta gồm 975 thuyền viên của 55 quốc tịch (trong đó có 29 thuyền viên Trung Quốc, 946 thuyền viên nước ngoài) và 1.436 hành khách của 37 quốc gia khác nhau.

Thiếu tá Lê Văn Tiến, Đồn trưởng Đồn BPCK cảng Chân Mây cho hay, đơn vị phối hợp cùng Cảng vụ Hàng hải tỉnh thông báo ngay cho TTKSBTT chuẩn bị lực lượng, phương tiện tiến hành kiểm dịch cho tàu. Việc kiểm dịch được thực hiện ngay từ ngoài trạm hoa tiêu (phao số không). Đại lý hàng hải có trách nhiệm bố trí phương tiện theo yêu cầu của TTKSBTT để kiểm dịch cho tàu, đồng thời thông báo cho thuyền trưởng về thủ tục kiểm dịch. Tất cả thuyền viên và hành khách đều phải qua kiểm tra thân nhiệt, nếu không phát hiện thuyền viên có dấu hiệu nhiễm bệnh, hoa tiêu mới dẫn tàu nhập cầu cảng. Tất cả các đơn vị quản lý liên quan đảm bảo chỉ cho phép hành khách không có dấu hiệu mắc bệnh mới được phép đi bờ.

Sau quá trình tiến hành kiểm dịch y tế an toàn và không phát hiệu dấu hiện nghi ngờ dịch nCoV cho 975 thuyền viên và 1.436 hành khách, đã có 755 hành khách xuống bờ; trong đó 600 khách được các hãng lữ hành đưa đi tham quan danh thắng ở Hội An và 155 khách đến tham quan TP. Huế.

Theo Thiếu tá Lê Văn Tiến, riêng 29 thuyền viên người Trung Quốc ở lại tàu, không xống bờ. Hiện tại, đơn vị đang tạm dừng thủ tục nhập cảnh, quá cảnh các tàu đến từ Trung Quốc.

Đại diện Cảng vụ hàng hải tỉnh cho biết, riêng đối với tàu hàng nhập cảnh, đại lý hàng hải có trách nhiệm bố trí phương tiện cho các đơn vị liên quan ra vùng kiểm dịch để thực hiện nghiêm ngặt các bước kiểm dịch. Trong đó, chú trọng kiểm soát nguồn lây nhiễm từ hàng hóa, thực phẩm… lên xuống tàu. Tất cả nhân viên hoa tiêu hàng hải, cán bộ, chiến sĩ đồn biên phòng và thành viên TTKSBTT trước khi lên tàu kiểm dịch đều được trang bị phòng hộ cá nhân nghiêm ngặt tránh nguy cơ lây nhiễm bệnh.

Từ đầu năm đến nay, cảng Chân Mây đã đón 13 tàu với tổng số hơn 28.500 hành khách nước ngoài

Trưởng Khoa Kiểm dịch y tế quốc tế thuộc TTKSBTT Trần Đạo Phong cho biết, nếu phát hiện thuyền viên có dấu hiệu nhiễm bệnh, phải cách ly tại tàu và chuyển lên Bệnh viện Tung ương Huế bằng xe chuyên dụng để cách ly điều trị. Đối với tàu có thuyền viên nhiễm bệnh phải neo đậu tại trạm hoa tiêu, không được cập cầu cảng và theo dõi 14 ngày nếu không phát hiện thêm người nhiễm bệnh mới được cập cầu. Trong thời gian đó, nếu tàu không có nhu cầu ở lại, các đơn vị liên quan sẽ giải quyết thủ tục cho tàu rời cảng.

Để đảm bảo việc cách ly khi phát hiện trường hợp nhiễm bệnh, Công ty CP Cảng Chân Mây thiết lập căn phòng rộng 25m2 cách biệt và một container ngoài trời thiết kế thành phòng cách ly đảm bảo vệ sinh dịch tễ theo quy định, nhằm đảm bảo ứng phó kịp thời nếu có tình huống khẩn cấp xảy ra. Đồng thời, thường xuyên cập nhật, hướng dẫn các biện pháp phòng hộ cá nhân cho người lao động; phối hợp cùng các cơ quan chuyên môn triển khai các biện pháp kiểm soát chặt chẽ người và phương tiện ra vào cảng biển, nhất là đối với xe ô tô, taxi, hướng dẫn viên… vào đón khách du lịch.

Theo Thiếu tá Lê Văn Tiến, từ 2/1 đến nay, cảng Chân Mây đã đón 13 chuyến tàu, gồm 11 tàu khách và 2 tàu hàng nhập cảnh và chuyển cảng, với tổng số hơn 28.500 hành khách nước ngoài, trong đó có 11.516 hành khách quốc tịch Trung Quốc; gần 10.400 thuyền viên nước ngoài, trong đó có 1.361 truyền viên quốc tịch Trung Quốc. Hiện vẫn chưa phát hiện trường hợp nào nhiễm bệnh phải cách ly.

Tin, ảnh: Nhóm PV