Chỉ thị cũng yêu cầu các nhà thầu thi công các khu tái định cư khẩn trương tập trung nhân lực, thiết bị thi công, hoàn thành các khu tái định cư theo kế hoạch, tiến độ đã cam kết, trong đó ưu tiên thi công các hạng mục cấp điện, cấp nước để người dân hoàn thiện nhà, ổn định cuộc sống trước mùa mưa bão. Các nhà thầu thi công cầu khẩn trương khơi thông, hoàn trả nguyên trạng dòng chảy tại các cầu đang thi công, tránh để xảy ra xói lở, gây ngập úng cục bộ do biến đổi dòng chảy khi lũ về, gây thiệt hại tài sản, đe dọa tính mạng người dân... Bên cạnh công tác hỗ trợ, đảm bảo thi công là việc rà soát quy trình, thủ tục, chuẩn bị các điều kiện, cơ sở pháp lý để tổ chức cưỡng chế các trường hợp cố tình vi phạm theo đúng quy định.

So với yêu cầu trước đây là phải đến trước 30-6-2014 phải hoàn tất bàn giao mặt bằng toàn tuyến, việc dứt điểm công tác giải phóng mặt bằng đã được giãn 3 tháng. Như vậy, thời gian cho việc dứt điểm này chỉ còn đúng một tuần (kể từ ngày hôm nay 24-9-2014) và chính quyền các địa phương cùng các ban ngành hữu quan chắc chắn sẽ phải đẩy nhanh tiến độ một cách nhanh nhất, nhưng cũng phải dựa trên các yếu tố bền vững nhất trên cơ sở đúng, chính xác và đạt mức độ đồng thuận tốt nhất.
Lâu nay, việc phải phóng mặt bằng vẫn là vấn đề mấu chốt nhất, được quan tâm chỉ đạo nhất hầu như trong tất cả các dự án. Đối với dự án mở rộng QL 1A qua địa bàn tỉnh lại là điều cần phải hết sức quan tâm không chỉ vì quy mô (tổng chiều dài 31,3 km đường và có 8 chiếc cầu) mà vì trên toàn tuyến có đến 2.019 hộ dân bị ảnh hưởng; 237 hộ khác phải chuyển vào các khu tái định cư. Việc cho đến thời điểm này còn cục bộ một số điểm chưa giải tỏa dứt điểm là điều cần phải được soát xét và tiến hành ngay theo tinh thần chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, nhất là khi việc chậm tiến độ ở một khâu, địa bàn nào đó sẽ ảnh hưởng đến tiến độ của dự án lớn, mang tầm quốc gia. Đó cũng là tinh thần chỉ đạo của Chỉ thị số 28/CT-UBND tỉnh.
An Bình