Số người nhiễm virus corona trên tàu Diamond Princess đang tăng lên. Ảnh minh họa: NHK/VOV 

Như vậy, tổng số ca nhiễm virus corona tính cả hành khách và thủy thủ đoàn đã chạm mốc khoảng 130 người.

Được biết, khi chuẩn bị cập cảng Yokohama, con tàu đã được lệnh cách ly 2 tuần vào ngày 3/2, sau khi một hành khách cũ đã rời tàu trước đó để đến Hongkong được chẩn đoán dương tính với virus corona. Tại thời điểm đó, có tất cả hơn 3.700 hành khách và thành viên đoàn trên Diamond Princess. Ngay khi phát hiện, giới chức Nhật Bản lập tức ngăn du khách quốc tế xuống cảng và tiến hành kiểm tra sức khỏe toàn bộ những người có mặt trên tàu.

Đến ngày 9/2, hàng chục bệnh nhân đã được nhân viên y tế chuyển đến bệnh viện điều trị, song vẫn còn khoảng 3.600 người, phần lớn là người cao tuổi vẫn ở trên tàu.

Cuối tuần qua, con tàu đã cập cảng Yokohama để tiến hành công tác tiếp tế và kiểm dịch. Nhiều khả năng con tàu sẽ tiếp tục bị cách ly đến ngày 19/2.

Báo cáo của địa phương cho biết các cơ quan y tế Nhật Bản đã cung cấp khẩn cấp thuốc men và vật tư y tế cho khoảng 500 người có mặt trên tàu. Khoảng 100 người cho biết họ đang bị sốt hoặc cảm thấy không khỏe. Tất cả hành khách trên Diamond Princess cũng được yêu cầu ở trong cabin để ngăn chặn tối đa nguy cơ lây lan.

Thông tin được đưa ra khi tình hình cập nhật về dịch virus corona đang cực kỳ căng thẳng. Cụ thể, số người tử vong do virus corona đã vượt quá 900 ca sau khi tỉnh Hồ Bắc xác nhận thêm 91 trường hợp tử vong mới.

Trong tin tức cập nhận hằng ngày, Ủy ban Y tế tỉnh Hồ Bắc cũng xác nhận 2.618 ca nhiễm bệnh khác vừa được phát hiện.

Đan Lê (Lược dịch từ CNA)