Tổng thống Mỹ Donald Trump trong bài phát biểu ở Washington, DC ngày 6/2/2020. Ảnh: THX/TTXVN

Phát biểu trong một sự kiện tại Nhà Trắng với các thống đốc bang, ông Trump cho rằng "châu Âu đã đối xử với Mỹ rất tệ”, vì vậy, sau khi đạt các thỏa thuận thương mại với Canada, Mexico, Nhật Bản và thỏa thuận giai đoạn một với Trung Quốc, mục tiêu tiếp theo của Mỹ có thể là châu Âu và cần thảo luận "rất nghiêm túc" với khu vực này.

Chính quyền Tổng thống Trump đã áp thuế đối với các mặt hàng của EU như rượu vang Pháp để đáp trả việc EU áp thuế đối với thép nhập khẩu, trợ giá cho hãng chế tạo máy bay Airbus, cũng như áp thuế đối với các công ty công nghệ hàng đầu của Mỹ như Google và Amazon.

Giữa năm 2018, Mỹ và EU đã đạt một thỏa thuận, theo đó nhất trí tiếp tục tiến hành các cuộc đàm phán thương mại song phương, nhưng cho tới nay, các cuộc đàm phán chưa đem lại kết quả cụ thể nào.

Theo TTXVN