Anh tiêu tốn 4,4 tỷ Bảng cho kế hoạch Brexit. Ảnh minh họa: Dân trí

Trong ước tính chi tiết về chi phí chi trả cho kế hoạch Brexit, NAO ngày 6/2 thông tin rằng chính phủ Anh đã chi khoảng 70% trong số 6,3 tỷ Bảng Anh được phân bổ để trang trải cho các chi phí sử dụng trong giai đoạn bắt đầu từ cuộc trưng cầu dân ý hồi năm 2016 đến ngày 31/3/2020. 

Trước đó, Trưởng đoàn đàm phán Brexit của EU Michel Barnier đã cảnh báo về “sự khác biệt rõ ràng” trong kỳ vọng giữa EU và Anh khi vòng đàm phán thương mại hậu Brexit đầu tiên kết thúc vào ngày 5/3.

Trong một thông tin có liên quan, NAO chỉ ra rằng phần lớn số tiền được chi trả cho chi phí nhân viên (1,9 tỷ Bảng), xây dựng cơ sở hạ tầng mới (1,5 tỷ Bảng) và trả tiền cho công tác tư vấn đối ngoại (288 triệu Bảng Anh). Ngoài ra, hơn ½ chi phí được chi cho Bộ Môi trường, Thực phẩm và Nông thôn Anh, cũng như Văn phòng Nội chính.

Được biết, ước tính của NAO chỉ tập trung vào chi phí mà Anh đã chuẩn bị cho Brexit, chứ không tính toán đến các chi phí phát sinh trong tương lai như thỏa thuận Brexit trị giá 39 tỷ Bảng đã được thiết lập với Liên minh châu Âu (EU).

Là thành viên của EU trong hơn nửa thế kỷ, Vương Quốc Anh trở thành quốc gia đầu tiên rời khỏi khối vào ngày 31/1/2020. Hiện nước này đang trong giai đoạn chuyển tiếp kéo dài đến hết năm, trong đó các quy tắc của EU vẫn áp dụng khi London và Brussels đang nỗ lực thiết lập một thỏa thuận thương mại có lợi cho đôi bên.

Đan Lê (Lược dịch từ Dw News)